Bắt giữ cặp đôi vận chuyển 15 kg cần sa

Bá Mạnh| 18/03/2020 15:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện hai đối tượng đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã kiểm tra thấy số lượng lớn cần sa.

Ngày 18/3, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển cần sa qua biên giới.

Bắt giữ cặp đôi vận chuyển 15 kg cần sa

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, lúc 16h30’ ngày 17/3, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tuần tra, kiểm soát tại khu vực cầu 81, quốc lộ 8A (km 81+363) cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 4km về phía Việt Nam, phát hiện có 2 đối tượng đi xe máy mang theo 1 bao tải có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra, 2 đối tượng bỏ chạy. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng tuần tra đã kịp thời bắt giữ.

Bắt giữ cặp đôi vận chuyển 15 kg cần sa

Đối tượng Nguyễn Duy Nam cùng tang vật.

Danh tính hai đối tượng sau đó được xác định là Nguyễn Duy Nam (SN 2002, trú tại phường 14, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Đức Cảnh (SN 1983, trú tại thôn 8, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 15kg hoa, lá, cành khô cần sa và 1 xe máy biển kiểm soát 38P2-0242. Bước đầu các đối tượng khai nhận tất cả tang vật là cần sa khô, vận chuyển thuê cho một người đàn ông có số điện thoại Lào để lấy 15 triệu đồng tiền công.

Vụ việc đang được làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ cặp đôi vận chuyển 15 kg cần sa