Bắt đối tượng trốn truy nã 4 năm về tội giết người

Thanh Phương| 01/05/2020 10:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi gây ra vụ trọng án tại Ninh Bình, đối tượng bỏ trốn vào khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Sau 4 năm khi đối tượng về nhà tại Bỉm Sơn thì bị phát hiện, bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Ninh Bình) vừa bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Mạnh Cường (SN 1987, trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) theo Quyết định truy nã số 02 ngày 29/1/2016 về tội Giết người.

Bắt đối tượng trốn truy nã 4 năm về tội giết người

Đỗ Mạnh Cường tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 17/1/2016, do có mâu thuẫn nên Cường đã giết hại anh Bùi Tiến Hùng (SN 1994, trú tại tổ 11, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp). 

Sau khi gây án, Cường đã trốn vào một số tỉnh ở khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Nghĩ rằng các cơ quan chức năng đã “quên mình” nên Cường quay về quê nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Đỗ Mạnh Cường khi đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện các cơ quan tố tụng đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng này ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng trốn truy nã 4 năm về tội giết người