Bắt đối tượng chuyên đột nhập nhà thờ trộm đồ cúng bằng đồng

An Hòa| 11/11/2015 06:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng sơ hở tại các nhà thờ họ trên địa bàn, đối tượng Trần Văn Phương đã đột nhập rồi lấy sạch những bộ đồ thờ cúng được làm bằng đồng, đem bán lấy tiền tiêu xài.

Thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết đơn vị đã phá thành công chuyên án mang bí danh số 915PC, bắt nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ đồ thờ cúng bằng đồng trên địa bàn.

 Bắt đối tượng chuyên đột nhập nhà thờ trộm đồ cúng bằng đồng

 Bắt đối tượng chuyên đột nhập nhà thờ trộm đồ cúng bằng đồng

Đối tượng và tang vật vụ án tại cơ quan điều tra

Theo đó, trong thời gian qua Công an huyện Đô Lương nhận được trình báo của nhiều người dân trên địa bàn về việc bị trộm đột nhập ăn cắp toàn bộ những đồ thờ cúng làm bằng đồng trong các nhà thờ họ. Ngay sau đó, Công an huyện Đô Lương đã thành lập chuyên án mang bí danh số 915PC kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này.

Qua quá trình trinh sát nắm tình hình, sàng lọc đối tượng, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Phương (SN 1980, trú tại xã Băc Sơn, huyện Đô Lương). Tại cơ quan điều tra Trần Văn Phương thừa nhận, bản thân đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản tại các nhà thờ họ trên địa bàn.

Theo đó, lợi dụng sơ hở Phương đã đột nhập các nhà thờ họ lấy đi 5 chiếc lư hương, 3 chiêng đồng, 10 con hạc cùng nhiều đồ thờ cúng được làm bằng đồng khác.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, lực lượng điều tra tiến hành bắt giữ đối tượng Hồ Xuân Hồng (SN 1988, trú tại huyện Diễn Châu) là người đã tiêu thụ những tài sản mà Phương đã trộm cắp được.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng trình tự của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng chuyên đột nhập nhà thờ trộm đồ cúng bằng đồng