Bắt "con rể hờ" 71 tuổi sát hại mẹ và em vợ tại Sóc Trăng

PV| 07/01/2018 20:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, ngày 7/1, nghi phạm sát hại dã man mẹ con ở ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã bị bắt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bắt

Nghi phạm Lê Văn Ri  (Ảnh do Công an cung cấp)

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng C45 đã bắt được Lê Văn Ri (71 tuổi) là "con rể hờ" - nghi phạm sát hại dã man cụ bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) và con gái của cụ là bà Võ Thị Phượng (45 tuổi), cùng ngụ tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

 Nghi phạm hiện đang được di lý về Sóc Trăng.

Như tin đã đưa, trước đó vào đêm 5/1, tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, Lê Văn Ri được cho là đã đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Năm, chém chết bà Năm và chị Phương, riêng chồng chị Phương may mắn chạy thoát.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn về Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu của lực lượng chức năng, đối tượng Lê Văn Ri trước đây sống chung (nhưng không có hôn thú) với bà B. (47 tuổi, chị gái chị Phương).

Thời gian gần đây, do mâu thuẫn, bà B. bỏ đi đâu không rõ làm cho ông Ri sinh bực tức.

Cho rằng bà B. đang ở nhà mẹ ruột nên đêm 5/1, Lê Văn Ri từ Thành phố Hồ Chí Minh về tìm bà B. nhưng không thấy, tức giận, Ri đã ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Năm và chị Võ Thị Phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt "con rể hờ" 71 tuổi sát hại mẹ và em vợ tại Sóc Trăng