Bắt “cát tặc”, một cán bộ CSGT đường thủy bị chém trọng thương

Tùng Anh| 25/06/2020 21:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đang làm việc với chiếc tàu khai thác cát trái phép, bất ngờ đối tượng Hoàng Văn Hậu xông lên thuyền, dùng dao chém một cán bộ CSGT trọng thương trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Ngày 25/6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang truy bắt đối tượng Hoàng Văn Hậu (SN 1978, ở xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), là nghi can đã dùng dao chém Thượng úy Phan Quang Ngọc, cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình khi đang làm nhiệm vụ.

Bắt “cát tặc”, một cán bộ CSGT đường thủy bị chém trọng thương

Thượng úy Phan Quang Ngọc bị đối tượng "cát tặc" chém trọng thương

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Sông Đáy (thuộc địa bàn xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện tàu vỏ sắt do Vũ Văn Kha (SN 1977, trú tại xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn) làm thuê cho Nguyễn Văn Khâm, SN 1954, ở xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh khai thác cát trái phép.

Trong lúc tổ công tác đang tiến hành làm việc, đối tượng Hoàng Văn Hậu (là người có quan hệ với ông Khâm) đã xông lên thuyền và dùng dao chém Thượng úy Phan Quang Ngọc bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Hoàng Văn Hậu đã bỏ trốn và đang bị cơ quan Công an truy bắt, xử lý.

Mới đây, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ số tiền 16 triệu đồng trích từ “Quỹ Nghĩa tình đồng đội” cho Thượng úy Ngọc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt “cát tặc”, một cán bộ CSGT đường thủy bị chém trọng thương