Bắt cặp đôi “siêu trộm” gây án lúc nửa đêm về sáng

Duyên Hà| 01/05/2015 12:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng khổ chủ ngủ say, tầm nửa đêm về sáng hai đối tượng liều lĩnh cạy cửa trộm nhiều tài sản có giá trị rồi tẩu thoát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Ngô Văn Mạnh và Nguyễn Văn Ninh (cùng sinh năm 1985 và cùng trú tại xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Mạnh và Ninh khai nhận đã gây ra 4 vụ cạy cửa trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nam Sách và 4 vụ khác ở các huyện, thành phố trong, ngoài tỉnh. Hai đối tượng lấy cắp 9 xe máy, 2 máy ảnh, 9 điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Hai đối tượng thường tổ chức gây án vào lúc nửa đêm về sáng, cạy cửa đột nhập vào nhà lấy cắp tài sản.

Điển hình, đêm ngày 20 rạng sáng 21/1/2015, Mạnh và Ninh đã cạy cửa nhà ông Mạc Xuân Oát ở xã Thanh Quang (Nam Sách, Hải Dương) trộm cắp 1 xe Air Blade, 2 máy ảnh hiệu canon, 1 bộ đàm, 1 đôi hoa tai vàng tây 1 chỉ, 3 đèn hiệu trang trí.  Đêm ngày 12, rạng sáng 13/4, các đối tượng vào cạy cửa nhà ông Lê Văn Thiêu ở xã Đồng Lạc (Nam Sách) trộm cắp 1 xe Lead, 4 iPhone 4 và 5 điện thoại Samsung, nokia, thẻ nạp tiền trị giá 15 triệu đồng. Đêm 18 rạng sáng 19-4, chúng cạy cửa vào nhà chị Trần Thị Nhụy ở xã Thanh Quang (Nam Sách) trộm cắp 1 xe SH và 10 triệu đồng tiền mặt. Mạnh và Ninh còn thực hiện 4 vụ trộm trên địa bàn huyện Bình Giang, thị xã Chí Linh và TP Bắc Giang, lấy cắp 5 xe máy. 

Được biết, Mạnh đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Ninh có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt cặp đôi “siêu trộm” gây án lúc nửa đêm về sáng