Bắt 5 thanh niên, đột nhập công trường trói bảo vệ cướp dây cáp điện

Đỗ Việt| 07/06/2016 18:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Túng tiền tiêu xài, 5 thanh niên lên kế hoạch thuê xe cẩu đột nhập vào công trường giữa đêm, trói chân tay hai bảo vệ trực công trường, cướp đi 2 cuộn dây cáp điện nặng khoảng 3 tấn.

Chiều 7/6, thông tin từ Đội 8, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội  cho biết đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng đột nhập khống chế, trói tay chân 2 bảo vệ và cướp đi 2 cuộn dây cáp điện tại khu tập kết vật liệu thi công đường điện thuộc công trình đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) xảy ra vào đêm ngày 9/3/2016.

Bắt 5 thanh niên, đột nhập công trường trói bảo vệ cướp dây cáp điện

Lực lượng chức năng khám nhiệm hiện trường nơi xảy ra vụ trộm

Các đối tượng gồm Bùi Văn Hà (SN 1971, trú Võng La – Đông Anh – Hà Nội); Lê Như Luân (SN 1979, trú Hải Bối – Đông Anh – Hà Nội); Nguyễn Văn Trung (SN 1984, trú Hoàng Kim – Hoàng Hóa – Thanh Hóa); Phạm Chí Hiếu (SN 1985, trú Hải Bối – Đông Anh – Hà Nội); Nguyễn Văn Loát (SN 1976, trú Hải Bối – Đông Anh – Hà Nội).

Theo kết quả điểu tra, khoảng đầu tháng 3, do túng tiền nên 5 thanh niên bàn bạc rủ nhau đi cướp 2 cuộn dây cáp điện trung thế để tiêu xài. Sau khi thống nhất phương án, chiều tối ngày 8/3, Hà thông báo cho đồng bọn là đã thuê được xe ôtô cẩu và người mua 2 cuộn dây cáp điện trên.

 Đến 23h cùng ngày, Hà đi xe máy chở Trung, Luân đến hiện trường thì thấy lán có 2 bảo vệ là Nguyễn Văn Công (SN 1969) và Nguyễn Quang UYên (SN 1986) đang nằm trong lán tạm để trông giữ 2 cuộn dây cáp điện.

 Khoảng 00h10 ngày 9/3, Loát dùng đèn pin đứng chắn trước cửa lán còn Hiếu, Luân dùng dao lao vào khống chế và dùng dây dù trói anh Uyên, còn Hà và Trung khống chế anh anh Công.  Sau khi khống chế 2 bảo vệ, Loát lấy xe máy chở Hà ra đón anh Nguyễn Văn Minh (SN 1990, trú tại Công ty xây dựng số 6 – Kim Nỗ - Đông Anh – Hà Nội) lái xe ôtô cẩu vào để cẩu 2 cuộn dây cáp điện. Còn Hiếu và Luân ở lại canh giữ 2 bảo vệ.

Cướp được 2 cuộn dây cáp điện, cả 5 đối tượng áp tải xe đến bán cho chị Tân Thị Hảo (SN 1970, trú Thị trấn Từ Sơn – Bắc Ninh) với giá 147.000.000 đồng. Sau đó chúng trả tiền công thuê xe cẩu và chia đều cho nhau và bỏ đi.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt 5 thanh niên, đột nhập công trường trói bảo vệ cướp dây cáp điện