Bắc Kạn: Bắt chủ tiệm sửa xe tàng trữ súng đạn

T.Nhi| 22/02/2019 19:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo chủ tiệm xe máy, số hàng cấm này được mua từ Hà Nội về TP Bắc Kạn để tiêu thụ.

Ngày 22/2, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh phát hiện và làm rõ vụ  tàng trữ và bán thuốc súng, hạt nổ, đạn súng hơi, đạn súng tự chế trên địa bàn TP Bắc Kạn.

Theo tài liệu ban đầu,  sáng ngày 21/2, qua kiểm tra tại cửa hàng sửa chữa xe đạp Tuấn Phượng, thuộc tổ 11A, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 0,3 kg dạng hạt nổ, 1,3kg nghi thuốc súng; 18 viên đạn đui; 156,5 kg đạn súng hơi và đạn chì hình tròn; 110 vỏ đạn các loại.

Theo trình bày của chủ nhà  Vũ Thị Phượng (SN 1964), số thuốc súng, vỏ đạn, hạt nổ và đạn chì nêu trên được bà mua tại Chợ Trời (Hà Nội) đem về bán cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh để kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Kạn: Bắt chủ tiệm sửa xe tàng trữ súng đạn