3 đối tượng trong vụ xả súng ở Bắc Ninh đã bị bắt

congly.com.vn| 13/04/2012 11:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 9-4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, 3 đối tượng tham gia vụ nổ súng tại quán Karaoke LuNa 177 Minh Khai, thị xã Từ Sơn vào ngày 6-4 đã bị bắt khẩn cấp.

Một đối tượng trong băng nhóm tại cơ quan công an.

Đó là Lưu Xuân Phú, (SN 1990), ở huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng; Nguyễn Thế Thành (SN 1981) và Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1990) cùng ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Qua khám xét, cơ quan điều tra thu được nhiều viên đạn súng AK và đạn hoa cải, một bịch thuốc nổ, một số hạt nổ, phương tiện để sản xuất đạn tự chế và rất nhiều đao, kiếm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình đòi nợ giữa hai nhóm. Trước đó Công an Bắc Ninh đã triệu tập 7 đối tượng nghi can.

Công an tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, trong 3 đ ối tượng vừa bị bắt giữ, đối tượng Lưu Xuân Phú đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã vì trước đó đã tham gia vào một vụ việc tương tự trên địa bàn.

Đối tượng bước đầu khai nhận do mâu thuẫn trong quá trình đòi nợ dẫn đến vụ nổ súng.

CQĐT đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án.

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 6-4, tại khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn xảy ra vụ nổ súng. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 29A - 40966 bị vỡ cửa kính chắn gió, có vết đạn xuyên từ cửa kính bên ghế phụ sang thành xe đối diện; cửa kính quán Karaoke LuNa 177 Minh Khai và một số nhà hai bên quán cũng có nhiều vết thủng do đạn bắn; cách đó không xa vương vãi nhiều vỏ đạn của súng AK và súng bắn đạn hoa cải. Ba người ngồi trên xe ô tô là Nguyễn Xuân Dũng, chủ quán Karaoke LuNa 177 Minh Khai và hai nhân viên là Lê Xuân Chiến, Nguyễn Hoàng Huy đều bị thương nhẹ.


Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng Công an tỉnh đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra, truy xét, kịp thời bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Minh Ngọc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 đối tượng trong vụ xả súng ở Bắc Ninh đã bị bắt