Ấn Độ - Cường quốc hoa hậu... hết thời

03/04/2012 21:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

(Ngoisao.vn) - Ấn Độ đã chọn ra được 3 gương mặt đại diện quốc gia hơn 1 tỷ người tham dự những cuộc thi hoa hậu hàng đầu Thế Giới. Tuy nhiên, kết quả năm nay đã gây một cú sốc khá lớn cho nhiều người.

Hoa hậu Ấn Độ 2012

Đêm 30/3, đêm chung kết lần thứ 49 cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ đã diễn ra ở thành phố Mumbai. Cô sinh viên 19 tuổi Vanya Mishra với chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m71 đã đăng quang danh hiệu cao nhất. Cô gái đến từ Chandigarh sẽ đại diện quốc gia Nam Á tại Hoa hậu Thế Giới 2012, tổ chức ở Nội Mông, Trung Quốc vào tháng 8.

Ấn Độ - Cường quốc hoa hậu... hết thời
Giây phút đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ 2012.

Về vị trí á hậu 1 và được quyền tham dự Hoa hậu Trái Đất 2012 là thí sinh 24 tuổi Prachi Mishra, và chiều cao chỉ có 1m70. Còn á hậu 2 là Rochelle Maria Rao, cũng chỉ có 1m70. Theo nhận định thì kết quả này thực sự quá bất ngờ với sự đăng quang của những thí sinh có nhan sắc không có gì nổi bật và chiều cao hạn chế. Trong khi những thí sinh nổi trội khác như Priyanka Verma, Sana Khan, và Sonam Pachey lại bị bỏ sót tên.

Mất dần ánh hào quang

Đoạt giải cao ở những cuộc thi hoa hậu trong nước luôn là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa hy vọng thành danh ở Bollywood cho nhiều cô gái thuộc tầng lớp trung lưu. Trong suốt thập niên 90 của thế kỷ 20, nước này luôn là "kình phùng địch thủ" của Venezuela và tạo nên một đều thần kỳ khi trong 10 năm, đã đoạt vương miện Hoa hậu Thế Giới 4 lần (1994, 1997, 1999, 2000), 2 lần đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ (1994, 2000) và hàng loạt danh hiệu á hậu khác.

Ấn Độ - Cường quốc hoa hậu... hết thời
3 thí sinh đại diện Ấn Độ tham dự 3 cuộc thi hoa hậu lớn
của Thế Giới 2012.

Tuy nhiên kể từ sau năm 2001, thành tích của nước này bắt đầu đi xuống khi không có thêm bất kỳ một hoa hậu Ấn Độ nào lọt vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ nữa. Trong 10 năm qua, nước này chỉ vào đến vòng bán kết 4 lần (2002, 2004, 2006, 2007). Năm 2008, Simran Kaur Mundi luôn là ứng cử viên sáng giá số 1 châu Á và rất được khán giả Việt Nam mến mộ khi vào đến Top 10 trang phục dân tộc và Top 5 áo dài, tuy nhiên cô đã bất ngờ bị loại. Từ đó đến nay, Ấn Độ luôn gửi những "lão bà" ở độ tuổi 26-27, thiếu chiều cao, mũi khoằn, mặt đàn ông và đôi khi có nét rất giống những bà phù thủy Di-gan.

Ấn Độ - Cường quốc hoa hậu... hết thời
Hoa hậu Ấn Độ tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ trong 3 năm gần đây.

Từng có thời, Hoa hậu Thế Giới được ví như là cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp Ấn. Tuy nhiên sau cái chết của người sáng lập - ông Eric Morley vào năm 2000 thì nước này chỉ vớt vát thêm được 2 á hậu (2003, 2008) và bị loại khỏi vòng bán kết 4 lần (2001, 2004, 2007, 2010). Thậm chí năm 2009, Pooja Chopra đã lọt vào vòng bán kết nhờ vào việc dùng tiểu xảo bằng cách nhờ hoa hậu Thái Lan đá cho gãy chân và lấy được sự cảm thương từ BTC, đồng thời cướp luôn giải Người đẹp nhân ái từ tay hoa hậu Sri Lanka. Bởi vì trước đó, Pooja đã vấp phải rất nhiều sự phản đối trong nước khi đăng quang với nhiều sự nghi vấn về tính minh bạch của cuộc thi.

Ấn Độ - Cường quốc hoa hậu... hết thời
Pooja Chopra bị xem là thảm họa nhan sắc của Ấn Độ, tuy nhiên
đã dùng tiểu xảo để vào Top 16 bán kết Hoa hậu Thế Giới 2009.

Tình hình tại Hoa hậu Quốc Tế còn tệ hơn, quốc gia Nam Á chưa bao giờ chạm được tới chiếc vương miện. Và trong 10 năm vừa qua, có khá nhiều thí sinh được đánh giá cao (Gauhar Khan, Esha Gupta, Harshita Saxena) nhưng bị loại khỏi vòng bán kết. Lý do giải thích cho việc này là phần lớn thành viên BGK (trên 90%) là người Trung Quốc hoặc Nhật Bản, và gu thẩm mỹ của họ là không thích phụ nữ có nước da ngâm hoặc sẫm màu vì cho rằng nó mang lại xui xẻo, không được sạch sẽ, tuy nhiên có thể là ngoại lệ với các thí sinh Mỹ Latin. Kể từ sau danh hiệu á hậu 1 vào năm 2003 của Shonali Nagrani (gốc Ba Tư da trắng) thì nước này chỉ vào bán kết thêm 3 lần, một thành tích quá khiêm tốn so với tầm vóc của một cường quốc hoa hậu.

Ấn Độ - Cường quốc hoa hậu... hết thời
Á hậu 1 Hoa hậu Quốc Tế 2003 - Shonali Nagrani.

Và với tình hình như thế này thì một tương lai không mấy sáng sủa đối với một quốc gia từng được xem là cường quốc hoa hậu nhất nhì của Thế Giới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ - Cường quốc hoa hậu... hết thời