3 phụ nữ Zimbabwe ra Tòa vì... cưỡng bức đàn ông

congly.com.vn| 13/04/2012 11:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28-11, 3 phụ nữ Zimbabwe ra Tòa với cáo buộc gây "sốc": cưỡng bức đàn ông để phục vụ cho một nghi lễ thần bí.

Một nạn nhân giấu tên đã kể lại câu chuyện của mình trên Đài truyền hình Zimbabwe hồi tháng 7-2011. “3 người phụ nữ đi trên xe hơi đề nghị cho tôi đi nhờ. Một người tạt nước vào mặt tôi rồi tiêm cho tôi thứ gì đó kích thích ham muốn. Họ bắt tôi quan hệ nhiều lần có sử dụng bao cao su. Xong việc, họ bỏ tôi lại trong bụi cây không mảnh vải che thân, cho đến khi có người nghe tiếng kêu cứu chạy đến đưa tôi đi bệnh viện”.

Phải đến đầu tháng 11, 3 “yêu nữ” này mới bị bắt ở thị trấn Gweru, cách thủ đô Harare 275 km về phía Tây Nam, sau khi cảnh sát tìm thấy 31 bao cao su đã sử dụng trong xe họ. Cả 3 phủ nhận có liên quan đến các vụ cưỡng bức đàn ông bằng cách khai rằng mình là gái mại dâm, họ đã "quên" chưa vứt các bao cao su cũ đi.

3 "nữ quái" chứa tinh dịch nạn nhân trong bao cao su. Ảnh: BBC

Do luật pháp Zimbabwe không nhìn nhận hành vi nữ cưỡng bức nam nên 3 phụ nữ này ra Tòa với cáo buộc hành hung tăng nặng.

Sau vụ cưỡng bức đàn ông đầu tiên được trình báo, giờ đây các đấng mày râu ở Zimbabwe thật sự bị ám ảnh. Một người đàn ông tâm sự: “Tôi chỉ dám đi xe buýt và tuyệt đối không bước lên chiếc xe cá nhân nào, nhất là khi có phụ nữ bên trong”.

Người ta tin rằng còn nhiều vụ không được khai báo do nạn nhân cảm thấy thà chết còn hơn nói ra. Như người đàn ông đã lên truyền hình tố cáo, anh tiết lộ từng có lần định tự tử. “Tôi quá thất vọng vì khi kể chuyện này cho vợ tôi, cô ấy đã bỏ đi cùng với một trong số 3 đứa con của chúng tôi. Tôi chỉ mong cô ấy quay về”.

Cảnh sát cho rằng có cả một tổ chức chuyên cưỡng bức đàn ông trên khắp đất nước Zimbabwe. “Chúng tôi nhận được báo cáo về các vụ việc tương tự ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, thường xảy ra trên các đường cao tốc. Chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân thật sự đằng sau nhưng có khả năng liên quan đến một loại nghi lễ nào đó” - phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Ở Zimbabwe, tinh dịch thường được dùng trong các nghi lễ cầu nguyện làm ăn thành công, sức khỏe… Có nhiều nguồn tin cho biết tinh dịch còn được đem rao bán ở nước ngoài.

B.V (Theo BBC)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 phụ nữ Zimbabwe ra Tòa vì... cưỡng bức đàn ông