15 người tử vong do tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết

Như Loan| 05/02/2019 20:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 5/2 ( tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi), toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 13 người.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông trong cả nước ngày  ngày 5-2 (mùng 1 Tết), toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 13 người. So với ngày thứ 4 kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018, giảm 33 vụ (giảm 61,1%), giảm 19 người chết (giảm 55,9%), giảm 22 người bị thương (giảm 61%).

15 người tử vong do tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết

Ảnh minh họa

Như vậy, trong 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người, bị thương 87 người.

Thống kê trong ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi, lực lượng Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.073 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền gần 600 triệu đồng; tạm giữ 667 phương tiện vi phạm và tước 349 giấy tờ các loại, tước 56 giấy phép lái xe.

Đặc biệt, ngày thứ tư của kì nghỉ lễ tết Nguyên đán Kỷ Hợi, không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa cao, điển hình là việc chạy quá tốc độ quy định, lấn đường vượt ẩu, lái xe sau khi uống rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
15 người tử vong do tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết