10 năm tù cho bị cáo người Hàn Quốc vì tội lừa đảo

Kim Sáng| 27/03/2019 14:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 27/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo mang quốc tịch Hàn Quốc Kim You Hyoung.

Bị cáo Kim You Hyoung (32 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thuộc trường hợp tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng. Đồng thời bị cáo phải bồi thường số tiền 180.000.000 đồng cho bà Võ Thị Hồng và 227.000.000 đồng cho ông Trần Hưng Liên.

Theo cáo trạng, ngày 29/1/2017, Kim You Hyoung nhập cảnh vào Việt Nam. Mặc dù không có khả năng chuyển tiền từ Việt Nam sang Hàn Quốc nhưng do cần tiền đánh bài và biết được nhiều người có nhu cầu gửi tiền qua Hàn Quốc nên đối tượng đã tìm hiểu các thủ đoạn tinh vi trên mạng xã hội rồi kết bạn làm quen và quảng cáo mình có khả năng chuyển tiền để hẹn gặp những người này và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua các hình ảnh mẫu thông báo chuyển tiền thành công trên mạng internet rồi sử dụng ứng dụng trên điện thoại để chỉnh sửa các nội dung liên quan nhằm qua mắt nhiều người.

10 năm tù cho bị cáo người Hàn Quốc vì tội lừa đảo

Phiên tòa xét xử bị cáo Kim You Hyoung

Ngày 18/7/2017, Kim You Hyoung tìm trên mạng Kakao Talk thấy bà Hồng có đăng thông tin dịch vụ cho thuê phòng nên đối tượng đã sử dụng nickname là H.Kim kết bạn và nhắn tin với bà Hồng để hỏi thuê căn hộ tại Phú Mỹ Hưng, quận 7. Khi thỏa thuận, đối tượng cho biết chỉ có tiền Won chứ không có tiền Việt Nam để thanh toán nên nhờ bà Hồng đổi giúp 10.000.000 Won sang tiền Việt (tương đương với 198.000.000 đồng). Do bà Hồng đang có nhu cầu chuyển khoản cho cháu tên Nguyễn Võ Hoàng Ân nên đồng ý đổi tiền và nhắn số tài khoản của cháu ở Hàn Quốc để đối tượng chuyển tiền.

Ngày 19/7/2017, bà Hồng hẹn Kim You Hyoung đến địa chỉ R4 – 53 Hưng Gia 5, phường Tân Phong, quận 7 để xem phòng và kiểm tra thông tin chuyển khoản. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng đến địa chỉ trên để xem và kí hợp đồng thuê phòng. Sau khi thỏa thuận xong, đối tượng đã sử dụng điện thoại di dộng tự tạo thông báo giao dịch chuyển khoản thành công số tiền 10.000.000 Won từ tài khoản của mình đến số tài khoản của cháu bà Hồng là Nguyễn Võ Hoàng Ân rồi báo cho bà Hồng để lấy lại số tiền 198.000.000 đồng.

Sau khi bà Hồng yêu cầu kiểm tra thông báo thì đối tượng đã gửi tin nhắn thông báo trên ứng dụng qua điện thoại bà Hồng. Bà Hồng có liên lạc với cháu để kiểm tra nhưng chị Ân bận nên không kiểm tra, vì tin tưởng nên bà Hồng đã giao 180.000.000 đồng nhưng không lập giấy tờ (số tiền này đã trừ ra 18.000.000 đồng đặt cọc thuê phòng).

Chiếm đoạt được tiền, đối tượng bỏ đi, tháo gỡ sim điện thoại, hủy kết bạn với bà Hồng và xóa các tin nhắn liên quan đến giao dịch. Đến 17 giờ 25 phút cùng ngày, chị Ân đã gọi điện cho bà Hồng và nói không có số tiền 10.000.000 Won trong tài khoản, bà Hồng đã đi tìm Kim You Hyoung nhưng không gặp và đến khai báo vụ việc tại Công an phường Tân Phong, quận 7.

Cũng bằng những thủ đoạn tinh vi trên, Kim You Hyoung đã chiếm đoạt của ông Trần Hưng Liên số tiền 227 triệu đồng vào ngày 5/8/2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10 năm tù cho bị cáo người Hàn Quốc vì tội lừa đảo