"Cả họ làm quan” trong một xã: Chuyển công tác Chủ tịch xã lên huyện

Đỗ Việt| 11/06/2018 10:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ hàng chục người làm quan ở xã Quất Lưu, ông Nguyễn Duy Đông, Bí thư huyện ủy huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết, Thường trực Huyện ủy đã điều chuyển ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã lên huyện công tác.

Như Báo Công lý đã thông tin trước đó, tình trạng cục bộ “cả họ làm quan” đang diễn ra tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều người dân bất bình.

Theo người dân phản ánh, hiện nay chức tước và quyền lực chủ yếu tập trung vào một nhóm người ở thôn Phổ, là anh em họ hàng với Bí thư xã và Chủ tịch UBND xã dẫn tới tình trạng cục bộ, tạo dư luận xấu ở địa phương.

Trụ sở UBND xã Quất Lưu

Cụ thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội LHPN xã, Bí thư Đoàn xã, thủ quỹ xã đều có quan hệ họ hàng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Khang - Bí thư Đảng ủy xã là anh rể của ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch UBND xã.

Tại buổi làm việc với phóng viên Báo Công lý, ông Lê Trung Chính, Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) xác nhận có tình trạng nhiều người “làm quan” là họ hàng với Bí thư và Chủ tịch UBND xã.

Theo ông Chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về việc xác minh đơn của công dân đề nghị xem xét “Cục bộ và gia đình trị tại xã Quất Lưu thời nay” của 10 cá nhân đang công tác tại UBND xã Quất Lưu. Sau khi nghiên cứu đơn của công dân, phòng Nội vụ huyện Bình xuyên đã tiến hành xác minh sự việc.

Theo đó, quá trình xác minh phát hiện có 7/10 trường hợp là có quan hệ họ hàng với Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã và Chủ tịch UBND xã.

Ông Lê Trung Chính, Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Xuyên trong buổi làm việc với phóng viên

Trong đó, ông Nguyễn Văn Khang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã có 4 trường hợp có quan hệ họ hàng gồm ông Nguyễn Văn Sinh – Chủ tịch UBND xã; Bà Nguyễn Thị Bích – Chủ tịch Hội LHPN xã; Ông Nguyễn Việt Nhật – Phó bí thư Đoàn thanh niên xã và ông Nguyễn Văn Thỏa – Bí thư chi bộ thôn Phổ là cháu họ ông Nguyễn Văn Khang – Bí thư Đảng ủy xã.

Ông Chính thẳng thắn: “Đối với 2 chức danh, Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã, một bên là anh rể và một bên là em vợ là không có sự khách quan. Nếu như thế làm việc nhiều khi có sự thiên vị. Bởi dù gì chăng nữa cũng liên quan đến gia đình”.

Liên quan về việc hàng chục người có quan hệ họ hàng làm quan ở xã Quất Lưu, trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Duy Đông, Bí thư huyện ủy Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết, ngay sau khi có thông tin về việc nhiều người họ hàng làm quan ở xã Quất Lưu, Huyện ủy đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Khang làm báo cáo giải trình. Ông Khang thừa nhận có một số người nhà làm việc tại xã.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc giữa ông Khang (Bí thư xã) và ông Nguyễn Văn Sinh (Chủ tịch UBND xã)  có quan hệ họ hàng nhưng vì sao vẫn tiến hành bổ nhiệm, ông Đông nói: "Tôi mới chuyển công tác từ tỉnh về, việc này là do quá khứ từ trước!?”.

Đồng thời ông Đông khẳng định,Thường trực Huyện ủy đã có Nghị quyết điều chuyển ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã lên huyện công tác và điều động một đồng chí ở huyện về giữ vị trí Chủ tịch UBND xã Quất Lưu.

Trong một diễn biến mới nhất, nhiều người dân ở Quất Lưu có đơn gửi Báo Công lý và cơ quan cấp trên tố cáo ông Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng ủy xã trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2004-2011 có nhiều sai phạm về đất đai, gây thất thoát tiền của Nhà nước trong các công trình dựng trên địa bàn xã.

Báo Công lý tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Cả họ làm quan” trong một xã: Chuyển công tác Chủ tịch xã lên huyện