Nam thanh, nữ tú nô nức đến chùa Hà cầu duyên

Đ.Việt| 24/02/2015 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong những ngày đầu xuân, hàng trăm bạn trẻ nô nức đến chùa Hà (phường Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà Nội) để cầu tình duyên.

Theo tín ngưỡng, những ai chưa có người yêu đến chùa cầu duyên sẽ sớm tìm được người “tâm đầu ý hợp”, những người đang yêu nhau thì cầu cho nhau nên nghĩa vợ chồng. Bởi vậy, những ngày đầu năm, đông đảo các bạn trẻ nô nức tới chùa để cầu duyên với ước muốn tìm cho mình một ý chung nhân, một tình yêu đẹp.

Nhâm, một bạn trẻ ở Hà Nội chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đến chùa Hà để cầu tình duyên, em rất mong muốn trong năm Ất Mùi này sẽ tìm được người yêu thương em thật lòng”.

Theo quan sát, các bạn trẻ đến chùa đều rất thành tâm làm lễ và cầu nguyện.

Một số hình ảnh tại chùa Hà sáng ngày mùng 6 Tết:

Nam thanh, nữ tú nô nức đến chùa Hà cầu duyên

Ngày làm việc đầu tiên của năm Ất Mùi, nhiều bạn trẻ vẫn tranh thủ đến chùa Hà để cầu duyên

Nam thanh, nữ tú nô nức đến chùa Hà cầu duyên

Càng về gần trưa, lượng người đổ về chùa càng đông, trong đó có rất nhiều các bạn trẻ

Nam thanh, nữ tú nô nức đến chùa Hà cầu duyên

Hầu hết các bạn trẻ đến chùa cầu tình duyên với mong muốn tìm cho mình người yêu trong mộng, một tình yêu đẹp

Nam thanh, nữ tú nô nức đến chùa Hà cầu duyên

Ai nấy đều thành tâm cầu nguyện

Nam thanh, nữ tú nô nức đến chùa Hà cầu duyên

Nam thanh, nữ tú nô nức đến chùa Hà cầu duyên

Theo tín ngưỡng, những ai chưa có người yêu đền chùa cầu duyên sẽ sớm tìm được người “tâm đầu ý hợp”, những người đang yêu nhau thì cầu cho nhau nên nghĩa vợ chồng.

Nam thanh, nữ tú nô nức đến chùa Hà cầu duyên

Nhâm chia sẻ,  đây là lần đầu tiên đến chùa Hà để cầu duyên với mong muốn năm nay sẽ tìm được người yêu lý tưởng

Chùa Hà có tên chữ là Thánh Đức tự, cùng với Đình Bối Hà, lập thành cụm di tích Đình - Chùa Hà. Trước kia chùa Hà thuộc làng Dịch Vọng (tên nôm là làng Vòng), nay thuộc phố Chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội). Theo Ban quản lý, chùa Hà có hai truyền thuyết đều gắn với vua Lý Thánh Tông. Một là trên đường đi cầu tự về, vua có ghé chùa, cho tiền trùng tu, vì vậy chùa có tên là Thánh Đức. Hai là chùa được lập nên để vua Lý Nhân Tông bày tỏ lòng nhớ ơn các vị đại thần đã cưu mang, phò trợ mình lên ngôi.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh, nữ tú nô nức đến chùa Hà cầu duyên