Bắc Ninh: Khởi tố lái xe ô tô Camry tông chết 3 học sinh

Mai Đỉnh| 17/05/2017 14:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi gây tai nạn làm 3 học sinh tử vong, do hoảng sợ nên Thành bỏ đi khỏi địa phương. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 15/5, Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú.

Ngày 17/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Thành về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bắc Ninh: Khởi tố lái xe ô tô Camry tông chết 3 học sinh

Chiếc xe ô tô gây tai nạn tại hiện trường

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 14/5, tại xã Nhân Hòa huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo cơ quan chức năng, một nhóm học sinh và thanh niên đi trên đường thì bất ngờ bị xe ô tô Camry BKS 99A-148.77 do Phạm Đình Thành (SN 1986, trú huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ) điều khiển đâm vào.

Cú va chạm mạnh đã khiến 3 em Nguyễn Văn Đông (SN 2002), Nguyễn Văn Hải (SN 2001), Nguyễn Văn Hoà (SN 1999), cùng trú tại thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ) hiện đang học lớp 9 và lớp 11 tử vong.

Ngoài ra vụ tai nạn cũng khiến em, Nguyễn Văn Triển (SN 2001), Nguyễn Văn Trầm (SN 2001), Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Văn Minh (cùng SN 1998, trú tại xã Nhân Hoà, huyện Quế Võ) bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, do hoảng sợ nên Thành bỏ đi khỏi địa phương. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 15/5, Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Thành khai nhận: do không chú ý quan sát đường nên điều khiển xe ô tô va vào xe đạp điện cùng chiều. Sau đó Thành đạp nhầm chân ga làm xe tiếp tục lao vào xe đạp điện thứ hai và đâm vào 1 xe máy, làm xe ô tô, xe máy và 5 người cùng lao xuống ruộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh: Khởi tố lái xe ô tô Camry tông chết 3 học sinh