Phát hoảng gắp 200 viên sỏi từ bụng một phụ nữ

Sơn Anh (Theo Dailymail)| 24/07/2017 14:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ăn uống không điều độ, bụng một người phụ nữ đã xuất hiện đến 200 viên sỏi mật, có viên "to như quả trứng".

Bà Chen (45 tuổi) ở Trung Quốc đã chịu đựng cơn đau bụng hơn 10 năm nay. Sau khi đi khám và phát hiện mình có sỏi mật, bà đã quyết định chịu đau vì sợ phẫu thuật.

Khi cơn đau bụng trở nên không thể chịu nổi, bà mới đến bệnh viện Guanji để thăm khám lại. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh và yêu cầu bà Chen phải ở lại viện để phẫu thuật.

Phát hoảng gắp 200 viên sỏi từ bụng một phụ nữ

Một số lượng sỏi lớn được gắp ra từ mật bệnh nhân.

Sau 6 giờ rưỡi, các bác sĩ lấy ra từ bụng người phụ nữ này 200 viên sỏi mật, có viên "to như quả trứng".

Bác sĩ Quan Xuwei - Người phụ trách điều trị cho bà Chen tiết lộ nguyên nhân khiến bà bị sỏi mật là thường xuyên bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng vội vã. Ông giải thích nếu bỏ bữa sáng, túi mật sẽ ngừng co giãn dẫn đến tích tụ, tăng nồng độ cholesterol và canxi, cuối cùng hình thành sỏi.

Cũng theo bác sĩ Xuwei, những người thừa cân trên 40 tuổi, đặc biệt là phụ nữ, có nhiều nguy cơ bị sỏi mật. Chế độ ăn kiêng và giảm cân cũng có thể dẫn đến tình trạng này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hoảng gắp 200 viên sỏi từ bụng một phụ nữ