Năm 2011, hơn 2.400 ca tử vong do nhiễm AIDS

congly.com.vn| 13/04/2012 11:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22-2, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm họp bàn về chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban chủ trì cuộc họp.Tại Hội nghị, các Bộ: Y tế, Công an, Lao động-Thương

Nhân viên y tế huyện kiểm tra sức khoẻ và điều trị ARV cho trẻ em nhiễm HIV. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Theo các báo cáo tại hội nghị, năm 2011, cả nước phát hiện 14.125 trường hợp nhiễm HIV, 6.432 bệnh nhân AIDS được báo cáo và có 2.413 trường hợp tử vong. Các trường hợp nhiễm HIV mới vẫn tập trung chủ yếu ở các tỉnh Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Tp. Hồ Chí Minh chiếm 42% số trường hợp phát hiện. Tỷ trọng người nhiễm HIV là nữ giới, nhóm tuổi 30-39 tiếp tục có xu hướng tăng.

Tệ nạn ma túy và hoạt động của tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 30-11-2011, 63 tỉnh, thành phố đã có 158.414 người nghiện, tăng 8.514 người so với cùng kỳ năm 2010. Cả nước đã thực hiện chữa trị, giáo dục cho 3.021 người bán dâm; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho 2.072 người bán dâm; quản lý tổ chức điều trị cai nghiện cho 36.163 người nghiện ma túy; hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm cho 4.635 người…

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, các Bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá khách quan tình hình thực tế, đề xuất những giải pháp phù hợp, đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Đồng thời các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương cần củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Các đoàn kiểm tra của Ủy ban quốc gia cần kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tại địa phương…

Tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm hiện nay đang diễn biến phức tạp, phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm dưới mọi hình thức; lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm, tập trung giải quyết dứt điểm tệ nạn ma túy, mại dâm tại những địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm…

Nguyễn Hồng Cường

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2011, hơn 2.400 ca tử vong do nhiễm AIDS