Cao Bằng: Nghi vấn ăn trứng gà Trung Quốc, mẹ tử vong, 2 con nhỏ nguy kịch

Việt Văn| 11/11/2014 20:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một vụ ngộ độc nghiêm trọng xảy ra tại xóm Khuổi Đẳm, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng khiến một phụ nữ bị tử vong, hai con nhỏ nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Công lý tối ngày 11/11, ông Lục Văn Đại, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng xác nhận thông tin trên và cho biết Sở Y tế Cao Bằng đang phối hợp với trung tâm y tế huyện Bảo Lạc để làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Ông Đại cho biết, theo điều tra ban đầu, chị Mã Thị Nình (sinh năm 1985) có mua trứng gà ở vùng giáp biên giới hai nước ( Việt – Trung). Sau khi ăn tối xong, 3 mẹ con có biểu biện đau đầu, chóng mặt và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc. Sáng hôm sau chị Nình tử vong, hai người con bị trúng độc nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng: Nghi vấn ăn trứng gà Trung Quốc, mẹ tử vong, 2 con nhỏ nguy kịch

Nghi vấn ăn trứng gà Trung Quốc khiến một gia đình ngộ độc ở Cao Bằng

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Cao Bắng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành lấy mẫu chất nôn để xét nghiệm truy tìm nguyên nhân vụ ngộ độc.

“Nhiều khả năng là ngộ độc do trứng gà, vì chó và bò của gia đình chị Ninh ăn phải cũng lăn ra chết”. ông Đại cho biết.

Nguyên nhân vụ ngộ độc đang được làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả chính thức về vụ ngộ độc nghiêm trọng này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Nghi vấn ăn trứng gà Trung Quốc, mẹ tử vong, 2 con nhỏ nguy kịch