Phú Thọ: Sập hầm cao lanh tự phát, 2 vợ chồng thương vong

Trung Kiên| 14/04/2016 20:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai vợ chồng anh Long, chị Sen chui vào hầm khai thác cao lanh ngay trong vườn nhà thì bị sập hầm khiến chị Sen tử vong, anh Long bị thương nặng.

Ông Nguyễn Mạnh Sơn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra việc người dân tự ý đào đất trong khuôn viên vườn đồi của gia đình để khai thác khoáng sản, hầm bị sập khiến một người chết, một người bị thương. 

Phú Thọ: Sập hầm cao lanh tự phát, 2 vợ chồng thương vong

Nơi xảy ra vụ tai nạn

Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 13/4, trên địa bàn thôn 6, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy khi anh Nguyễn Văn Long (sinh năm 1981) và vợ là Bùi Thị Sen (sinh năm 1984) đang khai thác cao lanh trong khuôn viên vườn đồi của gia đình thì bất ngờ hầm khai thác bị sập. Hậu quả, chị Sen tử vong tại chỗ; anh Long được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, bị gãy xương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan Công an đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: Sập hầm cao lanh tự phát, 2 vợ chồng thương vong