TT-Huế: Tàu chở đá bị lật, đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ

Ngọc Minh| 20/10/2016 09:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào khoảng 20h30 ngày 19/10, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế đã xảy ra vụ tai nạn lật tàu vận tải nghiêm trọng.

Theo đó, vào thời điểm trên tàu hỏa mang số hiệu 4401 kéo đầu máy D9E -252 do Nguyễn Anh Hùng điều khiển chở theo 5 toa hàng vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng Bắc Nam.

Khi đến km734 + 124 (cách hầm Phước Tượng khoảng 500m) thì bị lật khỏi đường ray khiến cho nhiều khối đá văng sang 2 phía.

TT-Huế: Tàu chở đá bị lật, đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ

Vụ tai nạn đường sắt khiến nhiều toa tàu thuộc đoàn tàu 4401 bị trật bánh khỏi đường ray.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Theo ghi nhận ban đầu, đoàn tàu có 7 toa thì 4 toa bị lật khỏi đường ray, trong đó có 1 toa nằm chắn ngang trên ray đường sắt. Tại hiện trường, đá trên các toa tàu bị lật rơi vương vãi ở khắp nơi, rất may không có thiệt hại về người.

TT-Huế: Tàu chở đá bị lật, đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ

Các công nhân thuộc Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên nỗ lực đưa các toa tàu gặp nạn ra khỏi đường ray.

Đến 2 giờ sáng ngày 20/10, hàng chục nhân viên của Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên vẫn nỗ lực cứu hộ 4 toa tàu bị trật bánh, lật khỏi đường ray.

TT-Huế: Tàu chở đá bị lật, đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ

Đá từ các toa tàu rơi vãi xuống mặt đường.

Việc cứu hộ tiến hành khó khăn do vị trí xảy ra tai nạn không thể đưa cần cẩu vào khiến đường sắt Bắc – Nam bị tê liệt trong nhiều giờ đồng hồ. Đoàn tàu SE7 (Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh) phải dừng ở Ga Huế để chờ thông đường.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Hoán, Giám đốc Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, các chuyến tàu chạy trên tuyến Bắc-Nam qua tỉnh TT-Huế phải tạm dừng, chờ khắc phục xong sự cố.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TT-Huế: Tàu chở đá bị lật, đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ