Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường bị sạt, lở nghiêm trọng

Thanh Phương| 15/10/2017 22:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới những ngày vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) chìm trong biển nước. Nước lũ dâng cao kèm theo mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, giao thông ách tắc.

Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường bị sạt, lở nghiêm trọng

QL 47 đoạn qua xã Yên Nhân bị sạt lở nghiêm trọng

Theo báo cáo, tổng các điểm sạt lở trên tuyến đường Quốc lộ 47, tỉnh lộ và đường huyện là 109 điểm. Tổng khối lượng sạt lở trên quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện là 116.102 m3. Quốc lộ 47: Chiều dài sạt lở, hư hỏng 840 m; chiều dài bị ngập 2.030m; Khối lượng đất sạt lở 59.353 m3. Đường giao giao thông địa phương: Chiều dài bị sạt lở hư hỏng 6.970 m; chiều dài bị ngập 15.700 m; Khối lượng đất, đá sạt 56.749 m3; Khối lượng đá, bê tông 78 m3; cầu bị hư hỏng 5 cái; cầu tràn bị sói lở 5 cái. Cầu Cửa Đặt bị sói lở hai đầu cầu, Dọc mái sông bị sạt lở. Đường Quốc lộ 47 sạt mái ta-luy dương, bị chia cắt nhiều đoạn. Tỉnh lộ 519 và 519b bị chia cắt, sạt lở đất ta-luy dương. Tràn giao thông bị sạt lở 03 cái (Bát Mọt), 03 cái (Yên Nhân). Cầu Treo Xuân Cẩm bị hư hỏng, 03 Cầu ở Vạn Xuân bị sập.

Đặc biệt, QL47 đoạn qua bản Lửa (xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân) bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ. Có những nơi bị sạt lở 2/3 mặt đường tạo thành “hố tử thần” sâu gây mất ATGT.

Theo ghi nhận vào ngày 15/10, dọc QL47, đoạn từ xã Lương Sơn đi Yên Nhân (Thường Xuân) có ít nhất 3 điểm sạt lở nghiêm trọng. Nước lớn chảy siết từ đỉnh đồi kéo xuống kèm theo nước sông dâng cao đã cuốn bay 2/3 chiều ngang mặt đường, tạo thành những “hố tử thần” rất sâu. Có những đoạn sạt nặng thì tạo thành thế hàm ếch, mặt đường rạn nứt kéo dài, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Để khắc phục hậu quả, UBND huyện đã huy động nhiều phương tiện xe tải và máy múc nhanh chóng triển khai xuống các điểm sạt lở để khắc phục sự cố, thông tuyến cho người dân qua lại, đồng thời cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở đất.

Tới nay, toàn huyện có 6 người chết, mất tích 02 người, bị thương 04 người. Số hộ bị cô lập là 1.825 hộ, trong đó có 405 hộ xã Lương Sơn, 330 hộ với  hơn 1.000 nhân khẩu thuộc bản Mỵ Khoong xã Yên Nhân, 277 hộ xã Tân Thành, 526 hộ xã Bát Mọt, 210 hộ xã Luận Khê, 10 hộ xã Luận Thành, 67 hộ xã Thọ Thanh. Tổng số nhà bị đổ, cuốn trôi 126, ngập nước 1.648, bị sạt đất đá vào 177. Thiệt hại theo ước tính lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường bị sạt, lở nghiêm trọng