Tàu chở hơn 1.000 tấn than chìm trên vịnh Hạ Long

V.Ba| 21/10/2017 19:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau cú va chạm liên hoàn với tàu chở cát và tàu chở ngô, tàu chở theo 1.375 tấn than cục bị chìm tại khu vực Cửa Hẹp trên vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 ngày 21/10, tàu BN 0945, trọng tải 1393 tấn, đang chở 1.375 tấn than cục từ cảng Km6 của TKV (rời cảng lúc 21h30 ngày 20/10) đi Hải Phòng qua khu vực Cửa Hẹp (Tọa độ: 20°53’42’’ B -106°59’1’’Đ) thuộc vùng biển Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) thì xảy ra va chạm với tàu mang số hiệu TB 1729 chở cát từ Hải Phòng đi Hạ Long tàu mang số hiệu HD 2068 chở ngô đang hành trình từ Cửa Dứa đi Hải Phòng.

Sau cú va chạm, toàn bộ tàu BN 0945 và hàng hóa bị chìm. Tàu TB 1729 bị bẹp dúm phần mũi, tàu HD 2068 không có thiệt hại gì lớn. Rất may vụ chìm tàu không có thiệt hại về người.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát đường thủy công đã phối hợp các cơ quan liên quan lên phương án trục vớt tàu chìm để thông luồng tuyến, đồng thời làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ chạm.

Tàu chở hơn 1.000 tấn than chìm trên vịnh Hạ Long

Tàu BN 0945 bị chìm (Ảnh: QTV)

Thời điểm xảy ra vụ va chạm trên tàu BN 0945 có 04 thuyền viên do anh Tạ Văn Vinh (SN 1986, HKTT: xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) làm thuyền trưởng. Tàu TB 1729 có 05 thuyền viên do anh Trần Văn Tỉnh (SN 1991, HKTT: xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng. Tàu HD 2068 có 04 thuyền viên do anh Vũ Thế Viết (SN 1967, HKTT: xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu chở hơn 1.000 tấn than chìm trên vịnh Hạ Long