Đắk Lắk: Xe ô tô tông liên hoàn ba xe máy, người ngã la liệt trên đường

Tuấn Anh| 19/03/2017 21:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiếc xe ô tô sau khi tông vào xe máy chở hai người phụ nữ đã đâm liên tiếp hai chiếc xe máy khác. Cú tông liên hoàn đã làm 8 người bị thương.

Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 19/3, tại đường Y Moan Ê Nuôi, Phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và ba xe máy làm 8 người bị thương. 

Đắk Lắk: Xe ô tô tông liên hoàn ba xe máy, người ngã la liệt trên đường

Hiện trường vụ tai nạn. 

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, xe ô tô mang biển kiểm soát 47 A – 14307 do tài xế Nguyễn Sỹ Nguyên (sinh năm 1996) ngụ tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) điều khiển đã tông vào xe máy mang biển kiểm soát 47 H1 – 25959 do chị Trần Như Vinh (sinh năm 1992) điều khiển, chở theo chị Lương Bảo Diệu (sinh năm 1995) cùng ngụ đường Mạc Đĩnh Chi, thành phố Buôn Ma Thuột. 

Đắk Lắk: Xe ô tô tông liên hoàn ba xe máy, người ngã la liệt trên đường

Chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Sau đó, xe ô tô tiếp tục tông vào xe máy mang biển kiểm soát 47 B2 – 13584 do anh Phạm Văn Pháp (sinh năm1984) điều khiển, chở theo vợ là chị Hoàng Thúy Loan (sinh năm 1995) và con gái Phạm Minh Nguyệt (sinh năm 2014) cùng ngụ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột; rồi tiếp tục tông vào xe máy mang biển kiểm soát 47 R5 – 9169 do chị Võ Thị Uyên Ly (sinh năm 1983) điều khiển chở theo con gái Nguyễn Quỳnh Như (sinh năm 2012) và cháu gái Lê Thùy Trâm (sinh năm 2012) cùng ngụ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. 

Cú tông liên hoàn đã làm 8 người bị thương. Những nạn nhân trên đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại hiện trường, xe ô tô và ba xe máy bị hư hỏng nặng. 

Hiện lực lượng chức năng đã tiếp nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn và điều tiết giao thông tại khu vực này.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Xe ô tô tông liên hoàn ba xe máy, người ngã la liệt trên đường