Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước

Minh Quân| 22/10/2018 15:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đưa vào sử dụng vào ngày 2/9 vừa qua, cầu và hầm chui đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn chạy qua xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã bị thấm nước nặng khiến người dân nơi đây bức xúc và lo lắng về chất lượng của công trình.

Ngày 22/10, ông Đoàn Hà Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cùng đoàn công tác của huyện đã trực tiếp thị sát đến vị trí cầu VD09B (km 107 + 829) và hầm chui dân sinh (km 106 + 730) trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn chạy qua xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) sau khi nhận được phản ánh từ người dân về việc cầu và hầm chui của cao tốc bị thấm nước.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước

Điểm bị thấm chảy nước từ mặt đường cao tốc xuống hầm chui.

Mặc dù lúc đoàn kiểm tra đến khu vực này trời đang nắng, tuy nhiên những giọt nước vẫn còn rơi từ cầu xuống tạo thành vũng, hai bên đường đi của hầm chui đầy sình bùn, một số công nhân của công trình đang bắc giàn giáo để kiểm tra và khắc phục những vị trí bị thấm nước.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước 

Nước từ trên mặt đường cao tốc nhỏ xuống gây xói đường hầm chui.

Thấy đoàn công tác của huyện đi thị sát, một số hộ dân đã đến để trình bày những bức xúc và lo lắng của mình khi đường cao tốc mới được đưa vào sử dụng đã xảy ra tình trạng thấm nước, khiến họ nghi ngờ đến chất lượng công trình.

Ông Nguyễn Vũ (trú tại thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung) bức xúc: "Mới chỉ có 1, 2 cơn mưa đầu mùa mà nước đã chảy như thế này thì vào mùa mưa tới nước sẽ còn chảy nặng hơn nhiều. Việc cầu trên hầm chui bị chảy nước sẽ gây ảnh hưởng cho những phương tiện tham gia giao thông phía dưới cầu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nên chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng xử lý ngay và quy trách nhiệm đơn vị thi công phải làm sao không để bị chảy nước".

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước 

Ông Nguyễn Vũ bức xúc, lo lắng đến chất lượng công trình khi chỉ vào những chỗ bị thấm nước.

Cùng những lo lắng như ông Vũ, ông Phạm Tấn Lực (trú tại thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung) cho biết: "Làm 1 cái cầu quy mô, hiện đại như thế này nhưng chưa sử dụng được bao lâu đã bị thấm chảy nước đến xói đất, tôi nghĩ nhiều năm tới là rất nguy hiểm cho những người dân sống cạnh đây. Bên cạnh đó, chiều cao của cầu chỉ có 3 mét nên gây khó khăn cho nhân dân chuyên chở, đi lại. Chúng tôi mong muốn rằng các ngành chức năng phải có hướng xử lý cho phù hợp".

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước 

Công nhân của công trình đang bắc giàn giáo để kiểm tra và khắc phục những vị trí bị thấm nước.

Sau khi kiểm tra thực trạng của khu vực này, ông Đoàn Hà Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Cho biết: "Việc người dân nơi đây phản ánh cầu VD09B bị dột chảy nước là chính xác, vì vậy chúng tôi sẽ kiến nghị đơn vị thi công, đề nghị phải có biện pháp khắc phục không để nước từ trên mặt đường cao tốc chảy xuống như vậy được. Tuyến đường của xã đã nhỏ, nếu để tình rạng nước từ mặt đường cao tốc chảy xuống hầm chui như thế này, khi người dân lưu thông tránh các vũng nước sẽ rất dễ gây ra tai nạn".

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước

Ông Đoàn Hà Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn thị sát công trình sau khi có phản ánh từ người dân. 

Tuy nhiên, ông Yên cũng cho biết, nhà thầu khu vực này thi công chưa hoàn thiện và hiện tại nhà thầu cũng đang tiếp tục thi công, các hố cầu, bê tông và đá cát còn vương vãi rất nhiều, họ chỉ đảm bảo để thông tuyến vào ngày 2/9, nên hiện nay vẫn tiếp tục hoàn thiện.

“Đối với cống thoát nước chảy xuống dưới hạ lưu của cầu này gây bồi lấp, chưa cải tạo được, và cũng theo báo cáo của xã Bình Trung khu vực này có khả năng sẽ gây xói lở vào mùa mưa lũ, làm ảnh hưởng đến 1 số nhà dân. Do vậy, chúng tôi tiếp tục giao cho UBND xã theo dõi, kiểm tra và báo cáo đề xuất với các cấp có thẩm quyền nhằm có hướng xử lý cụ thể, đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão sắp tới”.

 Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước

Ông Đoàn Hà Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn thị sát công trình sau khi có phản ánh từ người dân.

“Tất cả các vấn đề còn tồn tại của tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chạy qua huyện Bình Sơn, chúng tôi đã chỉ đạo cho các xã có đường cao tốc đi qua rà soát lại tất cả những tồn tại để báo cáo UBND huyện, để huyện kiến nghị UBND tỉnh với các nhà thầu làm đúng theo yêu cầu”, ông Yên khẳng định.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước

Mặt đường cao tốc trên cầu VD09B có dấu hiệu bong tróc và vá.

Được biết, vị trí cầu VD09B (km 107 + 829) và hầm chui dân sinh (km 106 + 730) trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, thuộc gói thầu A3, do nhà thầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) thi công, có chiều dài 10,6 km và đoạn cao tốc này được thông xe vào ngày 2/9 vừa qua.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước

Mặt đường cao tốc trên cầu VD09B có dấu hiệu bong tróc và vá.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước