Cần Thơ: Xe khách mất lái, 12 người thương vong

Mai Đỉnh| 06/10/2017 14:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang lưu thông trên đường, chiếc xe khách đã lấn sang trái tông sập quán nước bên đường, húc gãy cột điện trung thế rồi lật ngang. Vụ tai nạn đã khiến 12 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h ngày 6/10, trên QL91 đoạn qua địa bàn quận Ô Môn (TP Cần Thơ), xe ôtô khách loại 25 chỗ mang BKS: 51B-086.79 do tài xế Huỳnh Ngọc Tấn (44 tuổi, ngụ Thốt Nốt) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Cần Thơ đi An Giang.

Khi đến địa bàn phường Long Hưng (quận Ô Môn), chiếc ô tô bất ngờ lấn sang trái rồi tông sập quán nước bên đường, không dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục húc gãy cột điện gần đó.

Hậu quả, sau cú va chạm, chiếc xe khách lật ngang, hai người chết tại chỗ và 10 người bị thương. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện ở địa phương cấp cứu, những trường hợp nặng thì chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Cần Thơ: Xe khách mất lái, 12 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT TP Cần Thơ đã có mặt và tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Đến 5h sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường được hoàn tất. Hiện danh tính hai nạn nhân tử vong tại hiện trường chưa được Cảnh sát công bố.

Theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa Cần Thơ cho biết, khoảng 4h30 phút sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp nhập viện cấp cứu. Các bệnh nhân gồm: Nguyễn Văn Hậu (45 tuổi), Bùi Thị Bé (36), Cao Việt Hưng (43 tuổi), Huỳnh Thị Tuyết Nhi (20 tuổi) và Bùi Thị Duyên (34 tuổi). Tất cả ngụ tại huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt.

Sáng cùng ngày, Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và trao tiền hỗ trợ. Nạn nhân tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương được hỗ trợ 2 triệu đồng. 

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ: Xe khách mất lái, 12 người thương vong