Yêu cầu chấm dứt việc điều hành đối với Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường TH Nam Trung Yên

Văn Cảnh| 20/02/2017 22:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu quận Cầu Giấy chấm dứt việc điều hành đối với vị trí Hiệu trưởng và Hiệu phó vì hành vi thiếu trung thực.

Chiều 20/2, tại quận Cầu Giấy, UBND thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo để thống nhất phương án xử lý đối với Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường tiểu học Nam Trung Yên liên quan đến vụ tai nạn khiến cháu Trần Chí Kiên (lớp 2A4 trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội) bị gãy chân tại sân trường vào ngày 1/12/2016. 

Yêu cầu chấm dứt việc điều hành đối với Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường TH Nam Trung Yên

Bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn thành bước đầu công tác điều tra vụ việc trên. Dựa trên kết quả điều tra, mặc dù chưa công bố nhưng Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các ban ngành liên quan và quận Cầu Giấy họp để xử lý kỷ luật đối với các giáo viên liên quan. 

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu quận Cầu Giấy chấm dứt việc điều hành đối với vị trí Hiệu trưởng và Hiệu phó vì hành vi thiếu trung thực. 
UBND thành phố Hà Nội kết luận chiếc taxi do ông Trần Quốc Tuấn điều khiển đi vào sân Trường tiểu học Nam Trung Yên trong giờ nghỉ giải lao ngày 1/12/2016 là có thật. Sự việc cũng đã xác định được trách nhiệm của những người liên quan. Hội đồng kỷ luật quận Cầu Giấy cũng đã thông qua hình thức kỷ luật, tuy nhiên hình thức cụ thể chưa được công bố bằng văn bản chính thức. 

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu quận Cầu Giấy sau khi xem xét công bố hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, dựa trên yêu cầu thực tế, sau khi công bố quyết định kỷ luật, tùy theo mức độ, tình hình thực tế, trước mắt tạm đình chỉ điều hành, rồi từ đó xem xét việc thay thế, bố trí nhân sự mới để điều hành các hoạt động của nhà trường, để việc dạy và học đi vào ổn định. 

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo Công an Hà Nội sớm hoàn thành điều tra để sớm công bố kết luận chính thức, nêu rõ hành vi, mức độ vi phạm cụ thể từng người để trả lời dư luận. 

Dự kiến, chiều 21/2, quyết định thi hành án kỷ luật đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương sẽ được quận Cầu Giấy công bố chính thức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu chấm dứt việc điều hành đối với Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường TH Nam Trung Yên