Việt Nam giành 6 huy chương tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO

Ngô Chuyên| 12/12/2019 21:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO năm 2019 đã giành được 3 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.

Kỳ thi IJSO lần thứ 16 được Bộ Giáo dục Qatar phối hợp với tổ chức tại Thủ đô Doha. Đây là năm thứ 9 mà Sở GD-ĐT Hà Nội được Bộ GD-ĐT và UBND thành phố Hà Nội ủy quyền, giao trách nhiệm tổ chức chọn lựa, thành lập đội tuyển quốc gia đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi IJSO.

Việt Nam giành 6 huy chương tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO

Đoàn thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi.

Tại buổi Lễ Bế mạc và trao giải, đoàn Việt Nam vỡ òa khi tên của các đại diện Việt Nam đạt được thành tích cao. Cụ thể: 03 Huy chương Vàng gồm các học sinh Đàm Gia Bảo, Nguyễn Trí Đức, Cao Thúy An (đều là học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam)

03 Huy chương Bạc (gồm các học sinh Đặng Minh Trung, Nguyễn Hoàng Trung là học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam và học sinh Nguyễn Đình Hiếu là học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ).

Thành tích tại kỳ thi IJSO 2019 thêm một lần nữa khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn về đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho thể hệ trẻ, ươm mầm cho nhân tài của Thủ đô nói riêng cũng như của Việt Nam nói chung.

Dự kiến, 7h40 ngày 13/12/2019, đoàn IJSO Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài. Để chào đón đoàn IJSO Việt Nam, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và một số cơ quan truyền thông sẽ chào mừng Đội tuyển IJSO Việt Nam ngay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO (International Junior Science Olympiad) năm 2019 - lần thứ 16 với chủ đề “Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và chuẩn bị các kỹ năng cho tương lai” được tổ chức tại Qatar từ ngày 02/12 đến 12/12/2019, với sự tham gia của 326 thí sinh đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kỳ thi được tổ chức thường niên, đây cũng là  một cuộc tranh tài mang tính quốc tế rất có uy tín và bổ ích được tổ chức luân phiên bởi Bộ GD-ĐT của các quốc gia dành cho các học sinh lứa tuổi 15.

Kỳ thì lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức vào năm 2004 tại Jakarta, Indonesia, từ đó hàng năm, kỳ thi lần lượt được tổ chức tại các nước khác nhau với mục đích nhằm tạo ra một cuộc tranh tài tri thức, khuyến khích học sinh sớm tiếp cận với tri thức khoa học thực tiễn trên thế giới; thử thách và khuyến khích ươm mầm những tài năng khoa học.

Thành tích của đội tuyển ijso việt nam qua các năm

Năm 2007: Đạt 4/6 Huy chương (2 HCB, 2 HCĐ).

Năm 2009: Đạt 3/6 Huy chương (3 HCĐ).

Năm 2010: Đạt 5/6 Huy chương (3 HCB, 2 HCĐ).

Năm 2011: Đạt 6/6 Huy chương (3 HCB, 3 HCĐ).

Năm 2013: Đạt 6/6 Huy chương (1 HCV, 5 HCB).

Năm 2014: Đạt 5/6 Huy chương (2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ).

Năm 2015: Đạt 6/6 Huy chương (2 HCB, 4 HCĐ).

Năm 2016: Đạt 6/6 Huy chương (2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ).

Năm 2017: Đạt 6/6 (3 HCB, 3 HCĐ).

Năm 2018: Đạt 6/6 (4 HCV, 2 HCB)

Năm 2019: Đạt 6/6 (3 HCV, 3 HCB)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam giành 6 huy chương tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO