Việt Nam đứng thứ 6 nhóm quốc gia đông du học sinh nhất tại Mỹ

Tuyết Nhung| 15/01/2017 06:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo số liệu được Vụ Giáo dục - Văn hóa và Viện Giáo dục quốc tế Mỹ cho thấy, trong năm học 2015-2016, số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại Mỹ đã lên tới 21.403 người. Con số này đã đưa Việt Nam lọt top 10 quốc gia đông du học sinh nhất tại đây.

Việt Nam đứng thứ 6 nhóm quốc gia đông du học sinh nhất tại Mỹ

Số lượng học sinh, sinh viên nước ngoài theo học tại Mỹ đang tăng lên chóng mặt

Từ trước tới nay nền giáo dục của đất nước Bắc Mỹ này luôn có sức hút đặc biệt với những du học sinh, sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngược lại lượng sinh viên quốc tế hiện đóng vai trò quan trọng đối với các trường ĐH, CĐ Mỹ, đặc biệt với các trường công.

Vụ Giáo dục - Văn hóa và Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IIE) cho biết, tính đến năm học 2015-2016, lượng du học sinh tại Mỹ là 1.043.839 người, tăng hơn 7,1% so với năm học trước đó và chiếm 5,2% tổng số SV đại học tại Mỹ.

Theo kết quả đánh giá phân tích của IIE, trong vòng 10 năm nay số lượng học sinh, sinh viên nước ngoài theo học tại Mỹ đang tăng lên chóng mặt và chưa hề có dấu hiệu chững lại.

Đứng đầu danh sách top 10 quốc gia đông du học sinh nhất tại Mỹ là Trung Quốc. Quốc gia có đông dân số nhất thế giới này đang có số lượng du học sinh tại Mỹ đông đảo nhất gồm 328.547 người. Đứng thứ hai là đất nước Ấn Độ với 165.918 sinh viên. Với con số 21.403 người đang theo học tại Mỹ thì Việt Nam đứng thứ 6 trong top này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đứng thứ 6 nhóm quốc gia đông du học sinh nhất tại Mỹ