Trường ĐHQG Hà Nội: Khai giảng 2 chương trình đào tạo mới

Phương Tuyết| 12/12/2014 21:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 12/12/2014, Khoa Quản trị Kinh doanh (Hanoi School of Business – HSB) thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai giảng 2 chương trình đào tạo mới: Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Bộ ngành, ĐHQGHN, học viện, nhà trường, các chuyên gia đầu ngành, nhà giáo, nhà khoa học, học viên, cựu học viên và các phóng viên báo chí.

Trường ĐHQG Hà Nội: Khai giảng 2 chương trình đào tạo mới

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống  (MNS) là một chương trình đào tạo mới, có tính liên ngành cao, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc và phát triển bền vững đất nước. MNS có mục tiêu chính là đào tạo ra các Thạc sỹ quản trị an ninh phi truyền thống, có kiến thức liên ngành, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có kỹ năng nghiên cứu và dự báo về an ninh, có khả năng tham gia hoạch định và thực thi các chiến lược và kế hoạch hành động để kiểm soát, phòng ngừa và ứng phó với các mối nguy, tổn thất và tội phạm đe dọa tới an ninh và sự phát triển bền vững của quốc gia, ngành kinh tế, tổ chức, cộng đồng và doanh nghiệp. Được thiết kế và triển khai với sự tham gia nhiệt tình của các chuyên gia trong nước và quốc tế, chương trình này có chuẩn đầu ra là các Thạc sỹ quản trị an ninh phi truyền thống, có khả năng đảm nhiệm công tác theo 3 nhóm nghề nghiệp chính là:

Lãnh đạo và nhà quản lý tham gia công tác hoạch định chính sách phát triển KH-XH, quản lý kinh tế, phòng chống thiên tai, tệ nạn xã hội… từ cấp Trung ương tới địa phương;

Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nội bộ, ban kiểm soát rủi ro, ban pháp chế và an ninh, chuyên gia an toàn và an ninh phi truyền thống… làm việc cho các DNVN, DN FDI, các tổ chức ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế...;

Các nhà nghiên cứu và giảng viên có mong muốn giảng dạy các môn liên ngành có liên quan tới quản trị an ninh, quản trị an ninh phi truyền thống, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu quốc tế, phát triển bền vững...

Trường ĐHQG Hà Nội: Khai giảng 2 chương trình đào tạo mới

Được đổỉ mới căn bản theo cách tiếp cận liên ngành và liên lĩnh vực, Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA) là một chương trình đào tạo chất lượng cao, giảng dạy và nghiên cứu bằng tiếng Anh với sự hợp tác và hỗ trợ của Trường Kinh doanh - Đại học Queensland - Australia, xếp hạng 14 toàn Thế giới.

Ngoài việc tiếp thu các thông tin, tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm theo “trục tri thức và kỹ năng của từng chương trình”, các học viên theo học MNS và HSB-MBA còn có nhiểu cơ hội được giao lưu với các giáo sư và chuyên gia có uy tín trong và ngoài nước thông qua các nghiên cứu, hội thảo, seminar chuyên đề, thăm quan thực tế và giao lưu với mạng lưới hơn 10.000 cựu học viên thành đạt của HSB.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường ĐHQG Hà Nội: Khai giảng 2 chương trình đào tạo mới