Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1529 sinh viên ra trường

Ngô Chuyên| 03/07/2017 14:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (3/7) tại Hà Nội, Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ bế giảng cho 1529 sinh viên ba ngành Luật, Luật Kinh tế, Luật Thương mại. Trong tổng số 1529 cử nhân tốt nghiệp có 1 cử nhân xếp loại xuất sắc, 94 cử nhân loại giỏi; 759 cử nhân loại khá.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Lê Tiến Châu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội nhấn mạnh: “4 năm học tập tại trường của các em là 4 năm được học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành tại cơ sở đào tạo luật lớn nhất và có uy tín bậc nhất tại Việt Nam”.

Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1529 sinh viên ra trường

Ông Lê Tiến Châu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh Ngô Chuyên.

“Đó cũng là 4 năm mà thầy và trò cùng đồng hành, nỗ lực, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; vượt qua các khó khăn, trở ngại để chinh phục tri thức của khoa học pháp lý. Để các em rèn luyện những phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp của những luật gia tài giỏi trong tương lai”, Thứ trưởng Lê Tiến Châu chia sẻ thêm.

Tại buổi lễ bế giảng và cấp bằng cử nhân ngành Luật, ngành Luật Kinh tế và ngành Luật Thương mại quốc tế cho 1529 sinh viên, được xét vào hai đợt.

Đợt 1 có 645 sinh viên ngành luật tốt nghiệp gồm: 8 cử nhân loại giỏi, 614 cử nhân loại khá, 23 cử nhân loại trung bình.

Đợt 2 có 883 cử nhân của 3 ngành: 415 cử nhân luật học; 82 cử nhân luật thương mại quốc tế, 376 cử nhân ngành luật kinh tế.

Trong số 1529 cử nhân tốt nghiệp, có 01 cử nhân xuất sắc, 94 cử nhân loại giỏi; 759 cử nhân loại khá.

Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1529 sinh viên ra trường

Trong số 1529 cử nhân tốt nghiệp,  có 01 cử nhân xuất sắc, 94 cử nhân loại giỏi; 759 cử nhân loại khá. Ảnh Ngô Chuyên.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận danh hiệu cử nhân xuất sắc nhất, em Nguyễn Phụng Hà – Khoa Luật Thương mại tâm sự: “Ngày này không đơn giản là ngày lễ công nhận tốt nghiệp một khóa cử nhân mới mà là ngày hội tôn vinh truyền thống đạo học của nước nhà từ hàng ngàn năm trước. Em muốn nhắn với bạn cùng khóa là các bạn sau này dù là ai, dù các bạn làm gì, dù các bạn ở đâu, các bạn đang thành công hay tạm thời thất bại cũng đừng bao giờ quên mình đã từng là sinh viên trường đại học Luật Hà Nội, các bạn là một phần không thể thiếu của trường”.

Phụng Hà cũng chia sẻ thêm: “Em xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường, thầy, cô giáo đã luôn miệt mài, giúp đỡ chúng em từ những cô bé, cậu bé mới vào trường còn bỡ ngỡ cho đến khi ra trường. Thầy cô mãi là chỗ dựa để chúng em phấn đấu trên con đường sự nghiệp của mình”.

Được biết, khóa học 2013 – 2017 được đào tạo trong 4 năm học, chia 8 học kỳ với khối lượng kiến thức 120 tín chỉ đối với ngành Luật và ngành Luật Kinh tế; 130 tín chỉ đối với ngành Luật Thương mại quốc tế.

Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1529 sinh viên ra trường

 

Chương trình được đào tạo được áp dụng như sau:

Ngành Luật áp dụng chương trình đào tạo theo hệ thống tin chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-ĐHLHN ngày 28/8/2009 của Hiệu trưởng trường đại học Luật Hà Nội.

Ngành Luật Thương mại quốc tế áp dụng chương trình đào tạo đại học thí điểm ban hành kèm theo quyết định số 1826/QĐ-ĐHLHN ngày 5/9/2011 của Hiệu trưởng trường đại học Luật Hà Nội.

Ngành Luật Thường mại quốc tế áp dụng chương trình đào tạo đại học thí điểm ban hành kèm theo quyết định số 1826/QĐ-ĐHLHN ngày 5/9/2011 của Hiệu trưởng trường đại học Luật Hà Nội.

Ngành Luật Kinh tế áp dụng chương trình đào tạo đào tạo theo hệ thống tín chỉ bành hành kèm theo quyết định 1918/QĐ-ĐHLHN ngày 28/9/2012 của hiệu trưởng trường đại học Hà Nội. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1529 sinh viên ra trường