Sự việc lọt đề thi của hai môn thi ở Hà Nội: Giám thị coi thi khai nhận hành vi chụp cả hai đề thi

Ngô Chuyên| 07/06/2018 17:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giáo viên Nông Hoàng Phúc, trường THCS Mai Đình, Sóc Sơn - là cán bộ coi thi số 2 mang điện thoại vào phòng thi và chụp đề thi truyền ra ngoài tại điểm thi THPT Vân Nội.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, sau khi làm bài khoảng 60 phút, trên mạng xã hội xuất hiện bản chụp tờ đề thi môn Toán.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội xác minh hiện tượng trên và xác minh được giáo viên Nông Hoàng Phúc, trường THCS Mai Đình - Sóc Sơn - là cán bộ coi thi số 2 mang điện thoại vào phòng thi và chụp đề thi truyền ra ngoài tại điểm thi THPT Vân Nội.

Sự việc lọt đề thi của hai môn thi ở Hà Nội: Giám thị coi thi khai nhận hành vi chụp cả hai đề thi

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin về sự việc "lọt" đề. Ảnh Ngô Chuyên.

Đồng thời, cán bộ coi thi này đã khai nhận hành vi của mình và nhận có chụp cả đề thi môn Ngữ văn vào buổi sáng 7/6.

"Đây là hiện tượng để "lọt" đề thi, việc này không ảnh hưởng đến kết quả làm bài của các thí sinh. Sở GD-ĐT đang tiếp tục phối hợp với Công an thành phố để điều tra mở rộng", ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, đề thi môn Ngữ văn cũng bị "lọt" ra ngoài. Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin: “Sau khi tính giờ làm bài khoảng 60 phút, trên mạng xã hội xuất hiện bản chụp tờ đề thi môn Ngữ văn. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở GD-ĐT đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội xác minh hiện tượng trên. Hiện nay, Sở  vẫn đang tiếp tục xác minh và xử lý”.

Cũng theo đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội, việc này không ảnh hưởng đến kết quả bài làm của các thí sinh. Đồng thời, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các điểm thi tăng cường công tác an ninh trong các buổi thi tiếp theo, đặc biệt là việc kiểm soát thiết bị công nghệ kỹ thuật cao.

Ông Quang cũng nhấn mạnh, đây là hiện tượng để lọt đề thi ra ngoài chứ không phải là lộ đề thi (lộ đề thi được hiểu là đề thi được tuồn ra ngoài trước thời điểm thí sinh làm bài). Theo ông, nhiều khả năng đề thi bị lọt ra ngoài bằng công nghệ cao, chụp ảnh đề thi và chuyển ra ngoài.

“Chúng tôi đang xác minh để xem lọt ở đâu thì xử lý ở đó. Việc lọt đề thi ra ngoài không ảnh hưởng đến việc tổ chức của 185 điểm thi và việc tổ chức thi” - ông Quang khẳng định.

Liên quan đến việc xử lý thông tin nếu trong trường hợp xác định ra điểm thi bị lộ đề, ông Quang cho hay, nếu phát hiện việc lọt đề thi ở chỗ nào thì sẽ xử lý nghiêm ở địa điểm đó theo quy chế, tùy theo mức độ ảnh hưởng đến đâu. “Còn xác minh rõ rồi thì xử lý theo quy chế thi của Bộ giáo dục, hoặc hủy kết quả hoặc xử lý theo quy chế của Bộ GD&ĐT, tùy mức độ” - ông Quang nói.

Trước băn khoăn về việc sự cố này có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh, trong khi kỳ thi có lượng thí sinh tăng đột biến, áp lực thi cử tăng cao, lãnh đạo Sở GD&ĐT khẳng định, xác minh được điểm nào sai phạm thì sẽ xử lý dứt điểm tại điểm thi ấy. Những điểm thi còn lại diễn ra bình thường.

“Phụ huynh hãy yên tâm về kết quả đề thi. Tôi khẳng định là sự cố này không ảnh hưởng đến kết quả thi” - ông Quang nhấn mạnh.

Liên quan đến việc có clip tại điểm thi THCS Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân) ghi lại hình ảnh người lạ bên ngoài đi vào điểm thi, ông Lê Ngọc Quang cho hay đã xác minh sự cố này và kết quả cho thấy: Thời điểm người lạ vào điểm thi là 7h30 phút sáng - trước thời điểm làm bài của thí sinh 25 phút, đề thi vẫn đang được niêm phong.

“Người đi vào điểm thi này là nhân viên quán phở, mang phở vào phục vụ Hội đồng thi cho bữa sáng” - ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Kiểm định chất lượng (Sở GD-ĐT Hà Nội) thông tin thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự việc lọt đề thi của hai môn thi ở Hà Nội: Giám thị coi thi khai nhận hành vi chụp cả hai đề thi