Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng việc một số trường sĩ số lớp học vượt quá quy định

Ngô Chuyên| 14/08/2018 20:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một trong những vấn đề mà ngành giáo dục ở Hà Nội đang gặp phải là sĩ số ở một số trường vượt quá quy định. Đặc biệt, tại một số khu đô thị không có trường học dẫn đến nhiều trường quanh đó chịu áp lực tuyển sinh vì tăng dân số cơ học.

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp Tiểu học thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đã thẳng thắn thừa nhận những hạn chế về sĩ số nhiều năm nay.

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng việc một số trường sĩ số lớp học vượt quá quy định

Toàn cảnh Hội nghị.

Cụ thể, bà Hoàng Thị Minh Hương - Phó trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho hay, một trong những vấn đề còn tồn tại của năm học 2017-2018 ở nhiều trường Tiểu học trên địa bàn thành phố là việc quy hoạch mạng lưới trường lớp ở một số quận chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Nhiều khu đô thị không có trường học nên nhiều trường chịu áp lực tuyển sinh vì dân số cơ học tăng nhanh. Diện tích đất quy hoạch nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Theo thống kê, năm học 2017-2018, toàn thành phố có gần 680.000 học sinh, theo học tại 745 trường tiểu học, tăng 38.323 học sinh so với năm học 2016-2017. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt 96,3%.  Sĩ số học sinh/lớp trung bình ở các nhà trường là 40 học sinh/lớp, tuy nhiên có một số trường có sĩ số quá đông lên đến 50-60 học sinh/lớp.

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng việc một số trường sĩ số lớp học vượt quá quy định

Ảnh minh họa. Ngô Chuyên.

Theo như Điều lệ trường Tiểu học do Bộ GD-ĐT ban hành quy định mỗi lớp có không quá 35 học sinh.

Để giải quyết thực trạng quá tải, đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới, năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT Hà Nội kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao, phấn đấu mỗi quận, huyện đầu tư xây dựng ít nhất có 1 trường chất lượng cao.

Chỉ đạo các địa phương, nhất là với các quận nội thành, khu đô thị và các khu chung cư trong việc tăng cường quỹ đất, đầu tư xây dựng thêm phòng học để giảm sĩ số, bảo đảm không quá 45 học sinh/lớp (đối với khu vực nội thành).


 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng việc một số trường sĩ số lớp học vượt quá quy định