Sở GD-ĐT Bạc Liêu phản hồi thông tin Hiệu trưởng trường Chuyên trình độ không đạt chuẩn

Ngọc Thành| 06/02/2017 16:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ “Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên tỉnh Bạc Liêu trình độ không đạt chuẩn”, Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu vừa có thông tin phản hồi về vụ việc trên.

Vừa qua, PV có buổi làm việc trực tiếp với ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu về thông tin phản ánh việc bà Phú Thị Cẩm, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên tỉnh Bạc Liêu, trình độ không đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Tại đây, ông Tân lý giải 2 vấn đề vì sao việc bà Cẩm không có văn bằng Thạc sĩ nhưng vẫn giữ chức Hiệu trưởng của một trường Chuyên gần 10 năm nay.

Sở GD-ĐT Bạc Liêu phản hồi thông tin Hiệu trưởng trường Chuyên trình độ không đạt chuẩn

Trường THPT chuyên Bạc Liêu

Theo đó, vào năm 2007, khi ông Trần Vĩnh Thuận là Hiệu trưởng đến tuổi nghỉ hưu nên Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu đã bổ nhiệm Hiệu trưởng của trường Chuyên, đồng thời, tập thể nhà trường đều nhất trí bỏ phiếu tán thành bà Phú Thị Cẩm làm Hiệu trưởng.

Đến năm 2012, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 06, tại điều 15, 16 ngày 15/2/2012 quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, trong đó yêu cầu Hiệu trưởng, hiệu phó trường chuyên phải có trình độ thạc sĩ trở lên. Như vậy, việc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu bổ nhiệm bà Cẩm làm Hiệu trưởng một trường Chuyên trước đó là đúng quy định, đúng quy trình thủ tục, công bằng khách quan.

Lý do thứ hai, đến năm 2014 bà Cẩm hết nhiệm kỳ làm Hiệu trưởng. Do đó, Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu thành lập tổ công tác gồm 3 thành viên. Tại buổi làm việc tổ công tác cũng như tập thể trường THPT Chuyên Bạc Liêu đánh giá rất cao về năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản lý, đồng thời Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu căn cứ vào văn bản hợp nhất số: 20/VBHN-BGDĐT ban hành ngày 30/05/2014 quy định: Hiệu trưởng trường Chuyên phải có bằng từ thạc sĩ trở lên; đạt xếp loại cao nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trường trung học. Xét thấy bà Phú Thị Cẩm đủ điều kiện, năng lực làm Hiệu trưởng của một trường Chuyên nên Sở quyết định bổ nhiệm lại.

Việc bà Cẩm không có văn bằng Thạc sĩ mà đến nay vẫn làm Hiệu trưởng là có lý do, vì hiện nay bà Cẩm chỉ còn ít tháng nữa đã đến tuổi nghỉ hưu. Do đó, việc bà Cẩm không đi học lên Thạc sĩ là lý do chính đáng.

Bên cạnh đó, ông Tân cũng thông tin thêm hiện nay ông Đỗ Thanh Hân, Phó hiệu trưởng trường Chuyên tỉnh Bạc Liêu đang bắt đầu chương trình học Thạc sĩ nhằm thực hiện đúng quy định của Bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở GD-ĐT Bạc Liêu phản hồi thông tin Hiệu trưởng trường Chuyên trình độ không đạt chuẩn