Học sinh TP. HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 2019 hai tuần

Đặng Hà| 08/01/2019 19:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, học sinh các cấp ở TP. HCM sẽ được nghỉ 14 ngày từ ngày 28/1/2019 (thứ hai, tức 23 tháng Chạp), đến hết ngày 10/2, tức mùng 6 tháng Giêng.

Cụ thể, theo kế hoạch năm học 2018-2019 do UBND TPHCM phê duyệt, học sinh các cấp tại TPHCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ ngày 28.1.2019 (thứ hai, tức 23 tháng Chạp), đến hết ngày 10.2, tức mùng 6 tháng Giêng. Như vậy là học sinh được nghỉ Tết 14 ngày.

Tuy nhiên, vì thời gian nghỉ Tết trùng với các ngày cuối tuần, nhiều trường trên địa bàn thành phố sẽ cho học sinh nghỉ thêm.

Học sinh TP. HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 2019 hai tuần

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Với những trường không học ngày thứ 7, học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ ngày 26.1.2019 (ngày 21 tháng chạp) đến hết ngày 10.2.2019 (mùng 6 âm lịch), với tổng thời gian 16 ngày.

Những trường có học ngày thứ 7, học sinh sẽ nghỉ từ ngày 27.1 (ngày 22 tháng chạp) đến hết ngày 10.2, tức 15 ngày. Ban đọc có thể xem chi tiết kế hoạch năm học 2018-2019 và lịch nghỉ Tết âm lịch 2019 của học sinh TP.HCM. Tại đây: 

Cũng liên quan đến lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019, Sở GD-ĐT Kiên Giang cũng có văn thông báo về nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo đó, học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được nghỉ 2 tuần, từ ngày 28/1/2019 đến hết ngày 10/2/2019 (tức từ ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Cán bộ, công chức đơn vị hành chính được nghỉ 9 ngày, từ ngày 2/2/2019 đến hết ngày 10/2/2019 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Các đơn vị, trường học bố trí trực hợp lý để giải quyết công việc trong đợt nghỉ Tết, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân; tăng cường đề cao cảnh giác, phối hợp chính quyền địa phương bảo vệ tài sản, phòng chống trộm cắp suốt thời điểm trước, trong và sau Tết.

Bên cạnh đó, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, giáo viên hưu trí neo đơn, đang điều trị bệnh; công chức, viên chức, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi người cùng được vui Xuân đón Tết.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tổ chức đón Tết với nhiều hình thức thiết thực, nhất là đón Tết cùng giáo viên xa quê đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.


 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh TP. HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 2019 hai tuần