Hàng trăm ngàn thí sinh thử sức thi trắc nghiệm Khoa học xã hội

Thảo Nguyên| 24/06/2017 06:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (24/6), kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 sẽ kết thúc với bài thi tự chọn theo tổ hợp môn Khoa học xã hội (KHXH) gồm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Thời gian bắt đầu làm bài thi từ 7h40 phút, mỗi môn là 50 phút theo hình thức Trắc nghiệm.

Tiến sĩ Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, bài thi KHXH gồm 120 câu (trong đó, mỗi môn thi thành phần là 40 câu, sắp xếp theo thứ tự). Môn thi Lịch sử: từ câu 1-40; môn thi Địa lý: từ câu 41- 80; môn thi Giáo dục công dân: từ câu 81-120).

Năm nay là năm đầu tiên thí sinh làm bài thi tổ hợp KHXH, thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN). Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu phiếu TLTN.

Hàng trăm ngàn thí sinh thử sức thi trắc nghiệm Khoa học xã hội

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ thi. Ảnh: Thảo Nguyên

Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi; thí sinh ghi mã đề thi này trên phiếu TLTN để theo dõi.

Thí sinh sẽ phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi hết thời gian làm bài đối với môn thi thành phần để sau đó thi môn thành phần tiếp theo (ví dụ thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp môn Lịch sử trước khi nhận đề thi môn Địa lý; nộp lại đề thi, giấy nháp môn Địa lý trước khi nhận đề thi môn Giáo dục công dân). Môn thi cuối cùng, thí sinh được phép mang đề thi về.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, nội dung đề thi nằm trọn trong chương trình lớp 12, không gồm cả lớp 10 và 11 như các năm trước. 60% thuộc về lĩnh vực cơ bản. Thí sinh nắm vững kiến thức lớp 12 là có thể làm được phần này. 40% còn lại để phân loại, giúp các đại học tuyển chọn thí sinh vào học. Mỗi phòng thi có 24 mã đề, đồng đều về mức độ khó dễ.

Đề thi thử nghiệm trước đó của Bộ GD&ĐT cho thấy mức độ câu khó giảm xuống nhưng đồng thời sức ép khi làm bài thi tăng lên. Đề yêu cầu học sinh phải hiểu sâu vấn đề mới làm được chính xác, nếu làm ẩu sẽ dẫn đến kết quả thấp.

Bộ GD&ĐT lưu ý, thí sinh đã đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào thì phải dự thi hết môn thành phần của bài thi tổ hợp đó, kể cả trường hợp đăng ký dự thi 2 bài thi tổ hợp. Nếu thí sinh đăng ký dự thi cả 2 bài mà không dự thi một bài sẽ bị coi là bỏ bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, các đơn vị hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 07/7/2017.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14/7/2017.

Thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có khoảng 866.000 thí sinh dự thi tại 2.360 điểm.

Toán là môn có số thí sinh dự thi đông nhất, gồm 858.000; Văn xấp xỉ 838.000; Lý 412.000; Hóa 414.000; Sinh 399.000; Ngoại ngữ xấp xỉ 760.000; Sử 513.600; Lý 498.000 và Giáo dục công dân 434.400.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm ngàn thí sinh thử sức thi trắc nghiệm Khoa học xã hội