Hà Nội: Thầy giáo véo tai, tát học sinh vì nói bậy

Huy Hoàng(TH)| 09/05/2017 12:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tra hỏi lớp trưởng không ra được ai đã nói bậy với mình, giáo viên trường THCS Khương Thượng (Hà Nội) đã véo tai và liên tục tát nhiều học sinh ngay trong giờ học.

Hà Nội: Thầy giáo véo tai, tát học sinh vì nói bậy

Trường THCS Khương Thượng nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin phản ánh từ phụ huynh học sinh, khi nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 7 thi kết thúc học kỳ môn Sử, các em học sinh khối 9 trong giờ học khá mất trật tự, ảnh hưởng đến việc làm bài của học sinh lớp 7. Vì lý do này, thầy Ngô Văn Lực là Tổng phụ trách của nhà trường, đã nhắc nhở các em. Sau khi nhắc nhở, giáo viên này nghe thấy học sinh nào đó nói bậy nên quay lại và tra hỏi.

Cho rằng, học sinh Trần Anh Dũng – lớp trưởng lớp 9D - che giấu hành vi nói tục cho bạn nên giáo viên này đã đi tới véo tai em. Quá bất ngờ khi bị thầy giáo véo tai nên học sinh Dũng đã nói “thầy vô duyên”. Sau câu nói ấy, thầy tổng phụ trách đã tát Dũng 1 cái.

Thấy bạn mình bị tát, một số nam học sinh khác cũng tiến tới can ngăn và bảo vệ bạn nhưng sau đó các em này cũng bị thầy Lực tát.

Xác nhận sự việc xảy ra, cô Ngô Mỹ Lệ - Hiệu trưởng Trường THCS Khương Thượng cho biết: “Ngay sau khi nắm bắt thông tin về, nhà trường đã vào cuộc điều tra và xử lý ngay. Trong sự việc này, trò hơi hỗn và thầy hơi nóng tính. Học sinh cũng đã viết tường trình về sự việc và xin lỗi giáo viên. Chiều qua, nhà trường cũng đã mời phụ huynh học sinh đến để làm việc về vấn đề này. Phụ huynh cũng cảm ơn vì thầy dạy dỗ các em, tuy nhiên cách ứng xử của thầy là không chấp nhận được".

Cũng theo lời cô Lệ: "Thông qua cuộc họp với Ban giám hiệu nhà trường, chúng tôi đã quyết định chấm dứt hợp đồng và cho giáo viên thôi việc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thầy giáo véo tai, tát học sinh vì nói bậy