Chương trình tiếp sức mùa thi: Hải Phòng có hơn 2.000 tình nguyện viên

Xuân Diệp| 20/06/2017 14:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Báo Thanh niên, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm 2017.

Mùa tuyển sinh năm nay thành phố Hải Phòng có hơn 2.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Thời gian bắt đầu chương trình tiếp sức mùa thi từ tháng 5 đến tháng 7/2017, cao điểm từ ngày 20/6 đến ngày 25/6/2017.

Các nội dung cơ bản của chương trình tiếp sức mùa thi bao gồm: cCông tác tuyên truyền; công tác tư vấn, hỗ trợ; công tác đảm bảo an ninh, an toàn; hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về tư vấn mùa thi; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ.

Hướng dẫn nơi ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn đi lại, phối hợp đảm bảo giao thông, an ninh tại địa điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh…

Chương trình tiếp sức mùa thi: Hải Phòng có hơn 2.000 tình nguyện viên

Thông tin người phụ trách, giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội dung Chương trình, thông tin về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của 63 tỉnh, thành phố được đăng tải trên website: www.tsmt.org/, www.hoisinhvien.com.vn, www.thienlonggroup.com/tsmt. Ảnh Tập đoàn Thiên Long CC.

Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay, tính đến ngày 11/6/2017 cả nước đã thành lập được 663 đội hình tình nguyện cấp tỉnh tiếp sức mùa thi với 22.052 tình nguyện viên; 2.729 đội hình tình nguyện cấp cơ sở với 63.013 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Ban tổ chức chương trình hỗ trợ cho tình nguyện viên tại các tỉnh, thành phố: 16.000 áo thun, 16.000 mũ, 120 dù che, 6.000 thùng nước uống.

Năm 2017, chương trình được chỉ đạo triển khai từ tháng 5 để đảm bảo việc nắm bắt sớm và đầy đủ thông tin cần hỗ trợ từ thí sinh; thành lập và tập huấn cho các đội hình tình nguyện; chuẩn bị các điều kiện cho công tác tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Chương trình năm nay tập trung cho 02 mục tiêu: Đảm bảo tất cả các điểm thi trên toàn quốc có đội hình "Tiếp sức mùa thi"; tất cả các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu được hỗ trợ trong kỳ thi.

Thông tin người phụ trách, giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội dung Chương trình, thông tin về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của 63 tỉnh, thành phố được đăng tải trên website: www.tsmt.org/, www.hoisinhvien.com.vn, www.thienlonggroup.com/tsmt.

Trước đó, đường dây nóng của Tranh tra Bộ GD-ĐT bắt đầu hoạt động từ sáng nay (20/6) cho tới ngày 6/7 sẽ tiếp nhận mọi phản ánh của người dân liên quan tới công tác thanh tra kỳ thi THPT quốc gia 2017 với các số điện thoại: 04.36231285/ 0923.006757; Fax: 04.38693145.

Cũng trong ngày hôm qua, Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng có văn bản gửi tới các chánh thanh tra các sở giáo dục đào tạo địa phương yêu cầu tổ chức thanh tra thi THPT quốc gia 2017 theo hướng dẫn. Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu thanh tra các sở triển khai và duy trì đường dây nóng 24/24 trong suốt quá trình thi THPT quốc gia.

Tại cuộc trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ GD-ĐT cũng đã chỉ đạo các Sở GD-ĐT xây dựng đường dây nóng.

"Đường dây nóng sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày mai (20/6) cho đến hết ngày 6/7. Bộ cũng có đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin và để phối hợp tất cả các đoàn thanh tra cũng như thanh tra các Sở trong việc thanh tra trong thời gian tới. Như vậy đường dây nóng và số điện thoại di động sẽ hoạt động 24/24 giờ, riêng trong giờ hành chính sẽ thực hiện cả đường dây nóng qua điện thoại cố định", ông Bằng cho biết.

Cùng với công bố số điện thoại đường dây nóng, Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Thanh tra các Sở GD-ĐT tổ chức thanh tra thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 nghiêm túc theo Hướng dẫn số 1503 của Bộ GD-ĐT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương trình tiếp sức mùa thi: Hải Phòng có hơn 2.000 tình nguyện viên