Quảng Bình: Bé gái 8 tuổi bị cha đẻ bạo hành dã man

T.T(TH)| 26/09/2016 19:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi đi thăm mẹ mổ ruột thừa về, bé gái 8 tuổi (ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã bị cha đẻ của mình đánh đập dã man.

Chiều 26.9, ông Hà Văn Chút, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh cho biết, ông đã nhận được thông tin về trường hợp một cháu bé bị bạo hành trong cuộc họp giao ban sáng nay.

Nạn nhân bị bạo hành là cháu Hà Dương Thuỳ T (học lớp 3, Trường tiểu học Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh). Theo phản ánh, cháu T bị cha mình là Hà Tiến Dũng (35 tuổi) dùng roi đánh liên tiếp lên cơ thể, đặc biệt là vùng chân.

Hậu quả khiến cháu phải vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh với chi chít các vết thương bầm tím ở hai chân.

Quảng Bình: Bé gái 8 tuổi bị cha đẻ bạo hành dã man

Cháu T bị cha đẻ đánh tím hai chân

Theo phản ánh của người nhà cháu T, nguyên nhân là do trước đó sau khi đi học về cháu ghé nhà mẹ mình để thăm mẹ do bị mổ ruột thừa, về nhà bố hỏi, do sợ quá nên cháu sợ nên nói đi chơi với bạn và đã bị đánh. Cũng theo phản ánh, cháu T đã nhiều lần bị bố mình đánh đập.

Được biết, bố mẹ cháu T đã ly hôn và cháu T sống cùng với bố.

Hiện Công an xã mời Hà Tiến Dũng lên làm việc và có biện pháp xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Bé gái 8 tuổi bị cha đẻ bạo hành dã man