Xuống tắm kênh, 2 bé gái chết đuối thương tâm

Ngọc Thành| 01/07/2016 22:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

2 em nhỏ rủ nhau xuống kênh tắm mát và bị chết đuối thương tâm do không biết bơi, lại sa vào hố nước sâu.

Sáng 1/7, UBND huyện Ngọc Lặc và người dân đã đến thăm và chia buồn với gia đình các nạn nhân. Nạn nhân là cháu Quách Thị Thúy (SN 2005) và Quách Thị Ngân (SN 2008, cùng ngụ thôn Khe Ba, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 30/6 bé Thúy (11 tuổi) và bé Ngân (8 tuổi) đi chăn trâu trên cánh đồng thôn Khe Ba. Do trời nắng nóng nên hai bé xuống kênh Bắc đoạn chảy qua cánh đồng thôn Khe Ba tắm mát. Do không biết bơi, lại sa vào hố nước sâu nên khi người lớn phát hiện cả hai em đã thiệt mạng.

Xuống tắm kênh, 2 bé gái chết đuối thương tâm

Ảnh minh hoạ

Theo chính quyền địa phương, công trình kênh Bắc (hệ thống kênh thủy lợi dẫn nước từ hồ Cửa Đạt về các huyện Ngọc Lặc, Yên Định…) đang thi công không có rào chắn cảnh báo. Đêm trước đó tại xã Nguyệt Ấn mưa to, nước trong lòng kênh khá sâu.

Trước mắt, UBND huyện Ngọc Lặc hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 4,5 triệu đồng để lo việc mai táng. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuống tắm kênh, 2 bé gái chết đuối thương tâm