Vụ cháy 8 người chết ở Hoài Đức: Xác định danh tính 8 nạn nhân xấu số

Doãn Thông| 30/07/2017 10:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phần lớn các nạn nhân gặp nạn trong vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo ở xã Đức Thượng, (Hoài Đức, Hà Nội) tuổi đời còn rất trẻ. Trong đó, nạn nhân trẻ nhất sinh năm 2002.

Tối 29/7 cơ quan chức năng đã công bố danh sách 8 nạn nhân tử vong và 2 nạn nhân bị thương đang được điều trị.

Vụ cháy 8 người chết ở Hoài Đức: Xác định danh tính 8 nạn nhân xấu số

Hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo nhìn từ bên ngoài

Cụ thể, 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy được xác định danh tính là: Kiều Tiến Trọng (SN 2000, trú ở huyện Phúc Thọ); Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998, trú ở huyện Phúc Thọ); Nguyễn Nho Thành (SN 2001, trú ở huyện Phúc Thọ); Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ,  quận Nam Từ Liêm); Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dương Nội, quận Hà Đông); Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ); Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh, quê ở Ninh Bình); Kiều Công Chúc (SN 2002, trú ở Long Xuyên, huyện Phúc Thọ).

Vụ cháy 8 người chết ở Hoài Đức: Xác định danh tính 8 nạn nhân xấu số

Người thân tổ chức hậu sự cho nạn nhân xấu số trong vụ cháy. Ảnh Doãn Thông

Hai nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc Gia là Nguyễn Văn Tiến Anh (SN 2001, trú ở huyện Phúc Thọ) Nguyễn Duy Tiến, (SN 2001, trú ở huyện Phúc Thọ). Hai nạn nhân được chẩn đoán bị bỏng 60% và 40%.

Trước đó. Khoảng 10h30 ngày 29/7, tại xưởng sản xuất bánh kẹo socola có diện tích khoảng 170m2 do ông Trần Văn Được (quê quán tại huyện Phúc Thọ) làm chủ đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến nhiều người thương vong.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do quá trình sửa xưởng, hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cháy 8 người chết ở Hoài Đức: Xác định danh tính 8 nạn nhân xấu số