Tuyến tàu cao tốc Sóc Trăng - Côn Đảo trả vé cho hành khách vì biển động

Trí Minh| 28/07/2017 17:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vì lí do thời tiết, nên trước giờ xuất bến 15 phút, tàu cao tốc Sóc Trăng đi Côn Đảo nhận được thông báo hoãn từ cảng vụ hàng hải về việc biển động.

Ngày 28/7, tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I, khởi hành lúc 8h tại bến cảng của Trạm kiểm soát Biên phòng Trần Đề (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) để đi Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) . Tuy nhiên, trước giờ xuất bến 15 phút, thuyền trưởng bất ngờ nhận được thông báo từ Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về việc biển động mạnh do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên tàu không được phép chạy.

Tuyến tàu cao tốc Sóc Trăng - Côn Đảo trả vé cho hành khách vì biển động

Sắp đến giờ xuất bến, khách đi tàu ra Côn Đảo phải quay vào bờ.

Theo đó, những hành khách được nhân viên tàu cao tốc hướng dẫn trả vé, nhận lại tiền. Khách trung chuyển đi về TP Sóc Trăng được miễn phí xe buýt.

"Vé ngày tiếp theo chúng tôi vẫn chưa dám nhận đặt từ khách hàng vì không biết thời tiết hai ngày cuối tuần như thế nào", nhân viên phòng vé cho biết.

Không được đi Côn Đảo trong những ngày cuối tuần, nhiều hành khách ở Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang... tỏ ra thất vọng. Đoàn khách du lịch 6 người ở Vĩnh Long thuê xe xuống Sóc Trăng để đi Côn Đảo đã chuyển hướng tham quan nơi khác.

"Sáng thuê xe từ Vĩnh Long xuống Sóc Trăng 1 triệu, giờ phải tốn thêm 1 triệu đồng để về. Chúng tôi hùn tiền thêm 3 triệu đi Vũng Tàu chơi", thanh niên trong đoàn nói.

Tuyến tàu cao tốc Sóc Trăng - Côn Đảo trả vé cho hành khách vì biển động

Khách đi tàu làm thủ tục trả vé tại phòng vé.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều 27/7, vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc, 116,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 đến 50km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc, 116,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông đông bắc; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyến tàu cao tốc Sóc Trăng - Côn Đảo trả vé cho hành khách vì biển động