Trượt chân xuống đập thủy điện, hai anh em tử vong

Từ Huy| 10/07/2016 08:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong quá trình đi lên rừng, hai anh em ruột đã bị trượt chân xuống đập ngăn nước của hồ thủy điện dẫn đến tử vong.

Hai nạn nhân là Lò Văn Chiến (SN 1981) và Lò Văn Quý (SN 1983) trú tại bản Muông, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào ngày 8/7, hai anh em Chiến và Quý cùng một số người khác đi lên rừng thuộc khu vực giáp nhà máy thủy điện Nậm Đông trên địa phận xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu thì bị rơi xuống đập nước dẫn đến tử vong.

Trượt chân xuống đập thủy điện, hai anh em tử vong

Hình minh họa

Đến trưa cùng ngày, không thấy con về nên gia đình đã liên lạc với người thân để hỏi. Sau đó gia đình nhận được thông tin Chiến và Quý đã rơi xuống đập nước. Thông tin được thông báo tới chính quyền địa phương, nhiều lực lượng đã được huy động để tìm kiếm. Tuy nhiên phải đến sáng ngày 9/7 thi thể anh Lò Văn Quý mới được tìm thấy khi mặc kẹt ở một khe đá cách địa điểm xảy ra vụ việc khoảng 100 mét.

Thông tin mới nhất được biết, thi thể anh Lò Văn Chiến cũng đã được tìm thấy vào sáng nay (10/7). Được biết trong những ngày qua, trên địa bàn có mưa lớn gây thiệt hại đáng kể đến tài sản, tính mạng người dân.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trượt chân xuống đập thủy điện, hai anh em tử vong