Tin tức xã hội ngày 17/2: Tranh nhau lên tàu cao tốc rời đảo Lý Sơn

K.C(TH)| 17/02/2016 18:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xã hội ngày 17/2: Tranh nhau lên tàu cao tốc rời đảo Lý Sơn; Phát hiện 'sinh vật lạ' trong hộp bánh đậu xanh; Phát hiện voi chết trong rừng; Biên phòng Nghệ An cứu 9 thuyền viên tàu cá gặp nạn...

Tranh nhau lên tàu cao tốc rời đảo Lý Sơn

Tin tức nổi bật: Sau hai ngày phờ phạc mắc kẹt do biển động mạnh, sáng 17/2, hơn 1.000 người dân cùng du khách tranh nhau lên tàu cao tốc rời huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào đất liền.

Tin tức xã hội ngày 17/2: Tranh nhau lên tàu cao tốc rời đảo Lý Sơn

Người dân tranh nhau rời đảo. Ảnh: Zing

5h30 sáng 17/2, nhiều người dân cùng du khách đã đến chờ mua vé rời đảo Lý Sơn vào đất liền sau hai ngày bị kẹt do thời tiết xấu. Hơn 1.000 người mệt mỏi sau nhiều giờ chờ đợi tàu cao tốc trên bờ biển ở vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn. 

Chuyến tàu cao tốc cập vào vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn nhưng ai cũng chen lấn muốn đi sớm đã tạo nên cảnh hỗn loạn. Trước cảnh chen lấn lên tàu ở vũng neo đậu tàu thuyền, tàu cao tốc An Vĩnh 01 buộc phải nổ máy ra biển đậu cách xa bờ khoảng 400m. Nhiều hành khách thuê ghe nhỏ để tiếp cận lên tàu cao tốc ngoài biển. 

Phát hiện 'sinh vật lạ' trong hộp bánh đậu xanh

Tin tức 24h: Mở hộp bánh cho cháu ăn bà Phương phát hiện một sinh vật lạ giống như con đỉa đang ngoe nguẩy khiến bà hốt hoảng.

Theo lời kể của bà Trần Thị Phương (trú thôn Tân Phú, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), vào ngày 29 Tết (tức ngày 7/2), con gái bà mua 2 hộp bánh đậu xanh nhãn hiệu T.D về cúng ông bà.

Đến trưa ngày mùng 8 Tết (tức ngày 15/2), bà mang một trong hai hộp bánh ra mở cho các cháu ăn. Hộp bánh vẫn còn bao bì, nhãn mác, khi vừa mở hộp bánh thì phát hiện một con vật to bằng đầu ngón tay, dài gần 3cm, màu vàng đen nhúc nhích, ngoe nguẩy bò phía trong hộp bánh. Bà nhìn kỹ thì phát hiện giống như con đỉa vì có da đen bóng, bò theo cách trườn dài.

Phát hiện voi chết trong rừng

Tin tức trong ngày: Chiều 17/2, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, Trung tâm đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm xác một cá thể voi đực khoảng 1 năm tuổi để tìm hiểu nguyên nhân khiến con voi này tử vong.

Vào sáng cùng ngày, người dân tại thôn 2, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar phát hiện một cá thể voi đực khoảng 1 năm tuổi nặng hơn 150kg chết trong rừng thuộc sự quản lý của Lâm trường Buôn Ja Wầm.

Trước đó, vào chiều ngày 16/2, trên địa bàn xuất hiện đàn voi rừng khoảng 9 con trong đó có một chú voi nhỏ tại rẫy của ông Nguyễn Văn Doanh (trú tại thôn 2). Mặc dù người dân đã gõ chiêng, mõ để xua đuổi nhưng đàn voi này vẫn tiến sát nhà dân, phá nát khu vực trồng chuối và bờ ao của người dân.

Biên phòng Nghệ An cứu 9 thuyền viên tàu cá gặp nạn

Tin tức mới nhất:  Sáng ngày 17/2, các thuyền viên trên con tàu cá mang số hiệu NA 90509TS gặp nạn trên biển ngày Mùng 5 Tết Nguyên đán đang sửa chữa lại máy móc khi đã được Biên phòng Nghệ An cứu hộ, lai dắt thành công vào bờ an toàn cùng 9 thuyền viên.

Vào lúc 16h ngày 15/2, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá mang số hiệu NA 90509TS do anh Nguyễn Văn Toán (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An) đang đánh cá cách bờ khoảng 80 hải lý thì bị sóng to, gió lớn làm ngập nước buồng máy, có nguy cơ bị chìm.

Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã lập tức yêu cầu Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An - đóng tại thị xã Cửa Lò) triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Sau khi nhận được thông báo của Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An, Hải đội 2 lập tức triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Tàu cứu hộ CN09 061901 được điều ra khơi cùng với 15 cán bộ chiến sỹ được lệnh xuất phát vào lúc 16h10 phút. Đến khoảng 0h15 phút sáng sớm ngày 16/2 lực lượng cứu hộ của Hải đội 2 đã phát hiện thấy tàu gặp nạn và triển khai lai dắt tàu gặp nạn vào bờ.

Miền Tây hạn hán nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua

Hạn hán và xâm nhập mặn được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, nặng nhất 100 năm qua, gây thiệt hại nặng nề các tỉnh miền Tây. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, năm 2015 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên mùa mưa đến trễ và kết thúc sớm. Tổng lượng mưa trên lưu vực thiếu hụt 20-50% trung bình nhiều năm. Mực nước thượng nguồn sông Me Kong tiếp tục xuống nhanh và thấp nhất trong vòng 90 năm qua.

Mùa khô năm nay do thiếu nước ngọt, mặn xuất hiện sớm 2 tháng và nhiều khả năng kết thúc muộn. Hiện, trên các hệ thống sông chính ở miền Tây, mặn xâm nhập sâu 40-93 km, tăng 10-15 km so với các năm trước.

Gần 340.000 ha trong tổng số 1,55 triệu ha lúa đông xuân đang sản xuất tại miền Tây có nguy cơ bị xâm nhập mặn và hạn. Trong đó, 104.000 ha lúa bị thiệt hại nặng nề, hàng chục nghìn ha bị chết.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xã hội ngày 17/2: Tranh nhau lên tàu cao tốc rời đảo Lý Sơn