Tiêu huỷ hàng nghìn chiếc đồng hồ giả trị giá 1,6 tỷ đồng

Sơn Tùng| 22/03/2019 16:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng cấm, hàng giả…có trị giá gần 2 tỷ đồng.

Các loại hàng hóa bị tiêu hủy gồm 1.090 đồng hồ nhái nhãn hiệu Casio(trị giá hơn 1,6 tỉ đồng), gần 1.200 đồ chơi trẻ em (trong đó có nhiều đồ chơi mang tính bạo lực như súng, dao, cung tên), 135 chai rượu ngoại, 2.600 bao thuốc lá nhập ngoại cùng hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm các loại.

Tiêu huỷ hàng nghìn chiếc đồng hồ giả trị giá 1,6 tỷ đồng

Số hàng giả, hàng cấm được mang đi tiêu huỷ.

Tất cả các hàng hóa trên do quản lý thị trường tịch thu từ giữa năm 2018 đến tháng 3/2019, có tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Những sản phẩm bị tiêu hủy đều bị xếp vào hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và hàng kém chất lượng không được phép lưu thông trên thị trường, hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiêu huỷ hàng nghìn chiếc đồng hồ giả trị giá 1,6 tỷ đồng