Tiền Giang: Người dân kêu cứu vì ô nhiễm môi trường sau vụ cháy kho thuốc BVTV

Ngọc Thành| 27/09/2017 13:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ cháy khiến mùi thuốc trừ sâu tỏa ra nồng nặc, làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục hộ dân sống xung quanh khu vực, gần 1.000 học sinh trường mầm non, tiểu học xã An Hữu phải nghỉ học.

Sau 1 tuần xảy ra vụ cháy tại kho thuốc bảo vệ thực vật Trường Sơn của ông Nguyễn Dân Long, tại xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến nay vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục. Vụ cháy khiến mùi thuốc trừ sâu tỏa ra nồng nặc, làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục hộ dân sống xung quanh khu vực, gần 1.000 học sinh trường mầm non, tiểu học xã An Hữu phải nghỉ học.

Ngày 27/9, chủ cơ sở này vẫn chưa đưa hết các vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đi tiêu hủy theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Điều đáng nói, khi phóng viên một số báo đến hiện trường tác nghiệp, tìm hiểu thông tin thì đã bị chủ cơ sở Trường Sơn ngăn cản không cho chụp ảnh, quay phim; yêu cầu phóng viên phải xuất trình giấy tờ và xóa ảnh đã chụp. 

Tiền Giang: Người dân kêu cứu vì ô nhiễm môi trường sau vụ cháy kho thuốc BVTV

Hiện trường vụ cháy

Đối với vụ việc trên ông Trần Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng có thái độ từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

Như tin đã đưa, vào khoảng 22 giờ ngày 19/9, cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật Trường Sơn, tại xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bị bốc cháy. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và bốc mùi hôi nồng nặc làm  náo loạn cả khu dân cư. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ- Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động nhiều xe chữa cháy với hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến kết hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ để chống cháy.

Đến khoảng 3 sáng ngày 20/9 thì ngọn lửa mới được khống chế, không để cháy lan ra khu dân cư. Tuy nhiên đến khoảng 8 giờ ngày 20/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục làm nhiệm vụ chữa cháy. Trong ngày đã có hơn 1.500 học sinh các trường Trung học cơ sở An Hữu, Tiểu học và Mầm non An Hữu ở gần khu vực cháy tạm nghỉ học vì môi trường bị ô nhiễm. Vụ cháy còn làm nhiều nhà dân gần đó phải sơ tán vì khói và mùi thuốc bảo vệ thực vật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiền Giang: Người dân kêu cứu vì ô nhiễm môi trường sau vụ cháy kho thuốc BVTV