Thưởng “nóng” 130 triệu đồng cho các lực lượng phá án thành công

Đặng Xuân| 18/09/2019 22:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 18/9, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ trao thưởng cho các lực lượng triệt phá thành công 2 chuyên án về buôn bán, vận chuyển gần 13 tấn pháo nổ và 60 bánh heroin.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch, Trưởng BCĐ 389 tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng tham dự buổi lễ và trao bằng khen các tập thể, cá nhân  đã có thành tích xuất sắc, phá thành công các chuyên án.

Thực hiện chuyên án do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác lập về việc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyến trái phép pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ qua địa bàn Đồn Biên phòng Tân Thanh, huyện Văn Lãng, ngày 5/9/2019, tại bãi xe Thịnh Vượng thuộc cửa khẩu Tân Thanh ( thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh, một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Hải Quan Tân Thanh tạm giữ 1 xe công-ten-nơ mang biển kiểm soát 57M-O351, kéo theo rơ móoc biển kiểm soát 51R-128.25 do lái xe Đinh Kim Hoàng (sinh 1990, trú tại phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong công-ten-nơ có 500 thùng cát tông, mỗi thùng chứa 18 hộp pháo, loại 36 ống hình trụ, với tổng trọng lượng gần 13 tấn.

Thưởng “nóng” 130 triệu đồng cho các lực lượng phá án thành công

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng trao tặng bằng khen cho tập thể các lực lượng tham gia phá án.

Tiếp đó, chiều 16/9, tại khu vực Chợ đêm Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Công an Tp. Lạng Sơn (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã bắt quả tang đối tượng Lê Hồng Phong (trú tại tiểu khu 3/2, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), thu giữ 60 bánh nghi heroin với trọng lượng khoảng 21 kg và tang vật có liên quan đang trên đường đi tiêu thụ.

Từ khoảng giữa tháng 7/2019, qua công tác nghiệp vụ, Công an thành phố Lạng Sơn đã phát hiện nhóm đối tượng người Lạng Sơn cấu kết với đối tượng ở tỉnh Sơn La có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức và phương tiện để vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Mộc Châu, Sơn La qua Hà Nội, đi lên Lạng Sơn rồi giao cho đối tượng người Lạng Sơn tiêu thụ. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức triển khai và xác lập chuyên án để đấu tranh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng chúc mừng chiến công của các lực lượng; đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng cấm qua biên giới, không để hình thành các điểm nóng, đường dây buôn lậu trái phép, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thưởng “nóng” 130 triệu đồng cho các lực lượng phá án thành công