Thành lập Tổ điều tra sự cố thủy điện Sông Bung 2

Sơn Tùng| 22/09/2016 21:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký quyết định thành lập Tổ điều tra về sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có quyết định thành lập Tổ Điều tra sự cố thủy điện Sông Bung 2 nhằm làm rõ nguyên nhân sự cố, xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp an toàn công trình.

Tổ điều tra do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng làm tổ trưởng cùng các thành viên khác trong tổ gồm: lãnh đạo từ Tổng cục Năng lượng, Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Cục Điều tiết điện lực, Vụ thủy điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đại diện từ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng như UBND tỉnh Quảng Nam.

Thành lập Tổ điều tra sự cố thủy điện Sông Bung 2

Sự cố thủy điện Sông Bung 2 khiến 2 công nhân mất tích và nhiều nhà dân bị ảnh hưởng

Trước đó, ngày 14/9, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã có buổi làm việc cùng chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 2 cùng các đơn vị liên quan.

Như Báo Công lý đã thông tin, khoảng 16h25 chiều 13/9, cửa van số 2 hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 nặng 125 tấn bị cuốn trôi khi thủy điện này mới tích nước được 10 ngày.

Gần 28 triệu m3 nước trong hồ đổ xuống cuốn trôi 2 công nhân đang làm việc dưới chân đập cùng nhiều phương tiện máy móc. Một trong số 2 công nhân đã tìm thấy thi thể và được người thân đưa về quê an táng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Tổ điều tra sự cố thủy điện Sông Bung 2