Thanh Hóa: Người dân mất “đầu cơ nghiệp” bởi dịch lở mồm long móng

Thanh Phương| 17/05/2016 22:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do chủ quan, không có biện pháp phòng ngừa kịp thời dịch lở mồm long móng lại tiếp tục bùng phát trở lại ở Thanh Hóa khiến 42 con trâu, bò mặc bệnh.

Ngày 17/5, thông tin từ UBND huyện Bá Thước cho biết, từ ngày 14/5, trên địa bàn thôn Hiềng (xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước) xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng. Hiện đã có 18 hộ có gia súc mắc bệnh với số lượng 42 con (10 con trâu, 32 con bò).

Thanh Hóa: Người dân mất “đầu cơ nghiệp” bởi dịch lở mồm long móng

Do chủ quan dịch lỡ mồm, long móng xuất hiện trở lại gây thiệt hại cho người dân

Huyện Bá Thước đã chỉ đạo tạm thời đình chỉ việc lưu thông, buôn bán, giết mổ trâu, bò, lợn, dê trong thời gian có dịch; nghiêm cấm việc sơ tán gia súc ra khỏi vùng dịch; lập chốt kiểm dịch động vật, đặt biển báo “Khu vực có dịch” kiểm soát tạm thời việc vận chuyển gia súc ra vào vùng dịch và phun thuốc khử trùng các phương tiện giao thông đi ra từ vùng dịch; tăng cường công tác quản lý đàn gia súc bị bệnh, cách ly gia súc mắc bệnh và điều trị theo hướng dẫn của cơ quan thú y; thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại.

Trước đó, cuối tháng 3/2016, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã xuất hiện 2 ổ dịch tại xã Thiết Kế, huyện Bá Thước và xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa. Điểm dịch ở xã Thiết Kế làm 24 con trâu, bò của 14 hộ gia đình mắc bệnh. Tại xã Xuân Phú (huyện miền núi Quan Hóa) có 21 con trâu, bò của 8 hộ mắc bệnh.

Việc chủ quan, không ứng phó kịp thời với dịch bệnh khiến trâu, bò mắc bệnh dẫn tới bị chết làm nhiều hộ dân điêu đứng vì tài sản lớn nhất của họ chỉ trông vào gia súc, gia cầm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Người dân mất “đầu cơ nghiệp” bởi dịch lở mồm long móng