Thanh Hóa: Người dân lại tiếp tục mang các vật dụng ngăn xe tải

Thanh Phương| 28/09/2016 19:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 28/9, ông Hoàng Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia cho biết, đã vận động bà con nhân dân không dùng các vật dụng để ra đường ngăn cản xe tải lưu thông qua đây.

Thanh Hóa: Người dân lại tiếp tục mang các vật dụng ngăn xe tải

Chủ tịch UBND xã Hải Thượng Hoàng Văn Chung trao đổi với PV

Vào khoảng 10h ngày 28/9, tại thôn Nam Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, người dân đã dùng đá hộc, xe đẩy, luồng… chắn ngang trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành. Thậm chí các vật dụng như vỏ tivi, máy lạnh, cây cảnh được người dân mang ra đường khiến cho các phương tiện lưu thông ra vào cảng Nghi Sơn bị đình trệ.

Thanh Hóa: Người dân lại tiếp tục mang các vật dụng ngăn xe tải

Đoàn xe kẹt cứng trên đường ra vào cảng

“Sự việc xảy ra vào lúc 10h trưa nay, ngay sau đó chúng tôi phối hợp với Công an xuống vận động bà con nhân dân để cho xe đi qua tránh gây ách tắc giao thông. Tuy nhiên, đến chiều bà con lại tiếp tục ra chắn đường. Hiện, chính quyền địa phương cùng với Công an đang ở hiện trường tiếp tục vận động bà con nhân dân để sớm thông xe. Tới gần 6 giờ tối, nhận được cam kết của các cơ quan chức năng người dân đã cho xe lưu thông trở lại”, ông Chung nói.

Theo người dân nơi đây cho biết hàng ngày có tới hàng chục nghìn lượt xe tải qua tuyến đường này, chủ yếu là những xe chở than, Clinker…gây bụi bặm dẫn tới bức xúc của người dân.

Trước đó, vào các ngày 2/7 và 21/8 vừa qua, người dân thôn Nam Hải cũng đã dùng nhiều vật dụng mang ra đường chắn ngang đường không cho xe tải chạy qua. Sự việc kéo dài hàng tiếng đồng hồ gây ùn tắc giao thông cục bộ trên tuyến đường.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Người dân lại tiếp tục mang các vật dụng ngăn xe tải